-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
25/04/2020 06:36Xếp giày biểu tình thời Covid-19
Nhóm tổ chức buổi biểu tình hôm 24/4 cho biết họ muốn tiếp tục thể hiện quan điểm của mình nhưng vẫn phải tôn trọng các quy định cấm tụ tập đông người nơi công cộng để ngăn Covid-19, đại dịch đã khiến hơn 1.300 người chết ở Thuỵ Sĩ.
"Hãy để chúng tôi thể hiện sự đoàn kết trong mọi cuộc khủng hoảng cũng như hướng tới những người đang phải chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu", Fiona Chiappori, thành viên của nhóm Biểu tình Khí hậu Thuỵ Sĩ, một phần của phong trào Ngày thứ 6 cho tương lai, cho biết.
Khắp quảng trường ở Zurich, Thuỵ Sĩ, những đôi giày đủ loại, đủ màu sắc, được xếp ngay ngắn cạnh nhau, đại diện cho người biểu tình. Vẫn còn một vài người đứng trong khu vực xếp giày, giơ cao biểu ngữ "Hãy thức tỉnh: Hành động vì môi trường ngay bây giờ" hay "Biến đổi là khủng hoảng". Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bị cảnh sát giải tán.
Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Greta Thunberg, người sáng lập phong trào Ngày thứ 6 cho tương lai, cũng thừa nhận người biểu tình phải thay đổi cách hoạt động.
"Hôm nay chúng tôi đã lên kế hoạch biểu tình vì môi trường với hàng triệu người tham gia. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải điều chỉnh và thay đổi hành vi của mình", Thunberg đăng trên Twitter.
Trong sự kiện Ngày Trái đất hôm 22/4, Thunberg cho biết các quốc gia đang có cơ hội lựa chọn con đường phát triển mới khi họ trở lại cuộc sống bình thường sau lệnh phong tỏa vì Covid-19.
Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,7 triệu người nhiễm và hơn 190.000 người chết. Dù sống trong lệnh phong tỏa, nhiều người dân trên thế giới vẫn thực hiện các hoạt động tích cực mà không vi phạm quy tắc cách biệt cộng đồng như hát tập thể từ ban công.
Theo Ngọc Ánh (Vnexpress.net)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (21:46)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (4 giờ trước)