Phát biểu táo bạo của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken về khả năng NATO "xóa sổ Moskva khỏi bản đồ" đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía Nga, khiến căng thẳng ngoại giao giữa hai bên leo thang.
30-1761812094-xoa-so-moskva-khoi-ban-do-nga-len-an-phat-ngon-vo-trach-nhiem-cua-bo-truong-quoc-phong-bi.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Ảnh: Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ De Morgen hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken đã bác bỏ những lo ngại về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO.

Ông Francken đưa ra lập luận gây sốc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi nếu làm vậy, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu "sẽ xóa sổ Moskva khỏi bản đồ". Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ còn nói thêm rằng ông cũng không lo ngại về khả năng Nga tấn công châu Âu bằng vũ khí thông thường, vì kịch bản đó cũng sẽ khiến Moskva "bị san phẳng".

Ngay lập tức, phía Nga đã có phản ứng gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko ngày 29/10 cho rằng phát biểu của ông Francken cho thấy tâm lý "loạn thần do ảnh hưởng từ chiến sự" đang lan rộng ở Tây Âu.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ đã gọi tuyên bố này là "khiêu khích và vô trách nhiệm", đồng thời nhấn mạnh đây là lời nói "vô lý và hoàn toàn xa rời thực tế".

Đại sứ quán Nga còn cáo buộc các quan chức Liên minh châu Âu (EU) như ông Francken đang tạo ra mối đe dọa cho tương lai của lục địa và có nguy cơ đẩy khu vực này vào một cuộc chiến mới.

Hiện tại, chiến sự Nga - Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng, bất chấp những nỗ lực trung gian gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Moskva đã nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev không những không giúp hạ nhiệt mà còn khiến tình hình chiến sự leo thang hơn nữa.

QT (SHTT)