-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
31/05/2024 17:00Xôn xao loại 'thuốc thần kỳ' chữa cận thị khiến mọi bậc cha mẹ phải dồn tiền 'dốc hầu bao'

Chị Lệ Vân (Li Yun), người phụ được nhắc đến ở trên cho rằng nếu chỉ để con mình đeo kính do bệnh viện công kê đơn là chưa đủ, nên chị đã tìm đến các trung tâm về mắt ở địa phương. Tại đây, họ đã kê cho con chị một phương pháp điều trị hết 30.000 tệ (105 triệu đồng).
Tuy nhiên, người phụ nữ cho biết, tất cả những phương pháp này đều vô tác dụng. Trong lần đo mắt tiếp theo, độ cận của con chị vẫn tăng. Điều này khiến chị Lệ cảm thấy mình đã bị lừa.
Thực ra, trường hợp như của chị Lệ không phải là phụ huynh duy nhất chi số tiền không nhỏ này cho các sản phẩm chăm sóc mắt đáng ngờ. Khi ngày càng nhiều trẻ em Trung Quốc gặp các vấn đề về thị lực, cũng là lúc các phương pháp chữa mắt "thần kỳ một cách đáng ngờ" đang trở thành một vấn nạn toàn Trung Quốc.
Sixth Tone đưa tin, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh quốc gia Trung Quốc năm 2022, tỷ lệ cận thị ở trẻ em là 51,9% và lên tới 81,2% ở học sinh trung học.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang cố gắng tận dụng thực trạng này ở Trung Quốc. Trong cuộc điều tra gần đây của Legal Daily đã phát hiện hàng loạt "thuốc thần kỳ" và "thiết bị thần kỳ" được bán ở Trung Quốc. Những thứ này được tuyên bố có thể điều trị chứng cận thị ở trẻ em. Chúng bao gồm mọi thứ, từ thuốc nhỏ mắt, thực phẩm chức năng cho đến "thiết bị đào tạo thị giác AI" giá hàng nghìn nhân dân tệ.
Một trung tâm ở Bắc Kinh tuyên bố trẻ sẽ bỏ được kính sau ba tháng nếu đầu tư vào phương pháp điều trị gồm thuốc mỡ mắt thảo dược, thực phẩm chức năng và máy xung điện từ.
Một doanh nghiệp bán hàng online khác cũng bị phát hiện đăng bán "kính rèn luyện thị giác AI" nhằm tạo ra các chế độ rèn luyện cá nhân hóa dựa trên độ tuổi và mức độ cận thị của trẻ.
Trên nền tảng phong cách sống Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), nhiều nhà cung cấp khác cũng đang quảng cáo kính luyện thị giác bằng trí tuệ nhân tạo và họ thường sẵn sàng đưa ra những tuyên bố táo bạo về hiệu quả. Một người bán hàng thậm chí còn khoe việc sử dụng sản phẩm này trong 20 phút mỗi ngày sẽ cho phép khách hàng đọc thêm từ một đến ba dòng trên biểu đồ mắt tiêu chuẩn.
"Nó phù hợp cho những người cận thị, loạn thị, cận lão, viễn thị, mang lại kết quả rõ rệt trong việc điều chỉnh thị lực. Tác động là rất lớn", người bán hàng đăng tải.
Sixth Tone cho hay, một thị trường không chính thức dường như cũng đã phát triển cho các loại thuốc được quảng cáo làm chậm sự tiến triển của cận thị ở trẻ em.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, nhiều phương pháp điều trị này không những không hiệu quả, mà còn gây hại, thậm chí có thể gây ra tác dụng phụ như mờ mắt và dị ứng. Nếu chúng được sử dụng thay thế cho kính cận, điều này thậm chí có thể làm mắt tăng độ. Bởi lẽ cận thị có liên quan chặt chẽ đến những thay đổi về thể chất ở trục nhãn cầu và rất khó đảo ngược. Bất kỳ sản phẩm nào tuyên bố chữa khỏi tật cận thị đều quảng cáo sai sự thật.
Chính quyền Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát các giải pháp chăm sóc mắt đáng ngờ. Tháng 4 vừa qua, Cục Quản lý thị trường Trung Quốc cũng đã công bố một chiến dịch nhắm vào các sản phẩm đưa ra những tuyên bố lừa đảo, đặc biệt các sản phẩm gắn với thuật ngữ như "phục hồi" và "chữa cận thị".
Luật sư Ngô Tân Hối (Wu Xinhui) ở Thượng Hải nói rằng người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình tốt nhất bằng cách đảm bảo các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ giấy tờ cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ. Wu cũng nhấn mạnh các cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát thị trường chăm sóc mắt và trấn áp những quảng cáo sai sự thật. Và các cơ quan y tế có trách nhiệm loại bỏ các hoạt động y tế không có giấy phép và các thiết bị điều chỉnh thị lực kém chất lượng.
QT (SHTT)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (19:40)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (19:32)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (2 giờ trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (2 giờ trước)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (2 giờ trước)