-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Thế giới
02/09/2018 14:29Xu hướng phát triển xe tăng thiết giáp tương lai có gì đặc biệt?
Hiện nay, môi trường và điều kiện tác chiến của chiến tranh hiện đại đang ngày càng có nhiều biến đổi sâu sắc. Trong đó, xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố tác động tới hoạt động tác chiến như: Không gian điều khiển học, kỹ thuật AI (trí tuệ nhân tạo); kỹ thuật điều khiển hỏa lực; kỹ thuật ngụy trang số hóa.... Những điều này đòi hỏi các lực lượng tác chiến phải tiến hành thay đổi, hiện đại hóa, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp.
Theo đó, lực lượng tăng thiết giáp đang được các nước phát triển tập trung vào một số kỹ thuật mới gồm: Nâng cao sức mạnh hỏa lực; khả năng phòng hộ; khả năng cơ động; năng lực chỉ huy điều khiển và hệ thống thông tin liên lạc.
Nâng cao sức mạnh hỏa lực bằng các modul vũ khí điều khiển từ xa
Ưu điểm của các modun vũ khí điều khiển từ xa đó là do không bố trí sâu trong thâm xe nên không gian bên trong thân xe rộng và chở được nhiều binh lính hơn. Bên cạnh đó, do được trang bị nhiều thiết bị cảm biến nhận biết tình hình chiến trường nên người lính điều khiển có thể làm chủ mọi tình huống và chỉ thị mục tiêu chính xác hơn.
Điển hình của các trạm modul vũ khí điều khiển từ xa được lắp trên xe tăng thiết giáp đó là RWS Protector M151 của hãng Kongsberg lắp trên xe APC M-1126 Stryker và MBT M1A2 Abrams của Mỹ.
Trong khi đó Quân đội Đức đã lắp đặt hệ thống RWS cho xem IFV Puma với pháo tự động 30mm MK 30-2 có khả năng bắn đạn nổ trên không.
Đối với Quân đội Nga, họ cũng đã trang bị các modul vũ khí RWS trên xe chiến đấu chủ lực MBT, IFV và APC thế hệ mới. Những modun vũ khí này thường sử dụng pháo tự động 30mm, một súng máy tự động 7,62mm bố trí bên trái và mỗi bên tháp pháo bố trí 2 hệ thống phóng tên lửa chống tăng Kornet-EM.
Nâng cao sức mạnh phòng hộ bằng các loại giáp phản ứng nổ kiểu mới và hệ thống phòng hộ chủ động
Một số loại xe tăng thiết giáp thế hệ mới hiện nay đã được trang bị các kiểu giáp phòng hộ mới như: hệ thống giáp modul có thể mở rộng MEXAS; hệ thống giáp modul tiến tiến AMAP. Những loại giáp này có kết cấu mở kết hợp với kỹ thuật phòng hộ mới qua đó giúp xe tăng thiết giáp đạt được độ phòng hộ cao nhất trong chiến đấu.
Ngoài ra, việc đưa vào trang bị các hệ thống phòng vệ chủ động hiện đại cũng đã giúp xe tăng thiết giáp nâng cao năng lực sống còn trên chiến trường. Các hệ thống phòng hộ chủ động nổi tiếng nhất hiện nay phải kể đến đó là: Hệ thống gây nhiễu quang điện Shtora-1 trang bị trên xe tăng T-90 của Nga; Hệ thống Trophy của Irael; Hệ thống Iron First của Hà Lan; Hệ thống APS GL-5 của Trung Quốc.
Đặc điểm chung của các hệ thống này đó là khả năng gây nhiễu hệ thống tìm diệt mục tiêu từ tên lửa chống tăng của đối phương sau đó sẽ tự động phóng tên lửa đánh chặn tầm gần để tiêu diệt hỏa lực của đối phương trong quá trình bay tới mục tiêu.
Nâng cao khả năng cơ động bằng cách tăng công suất động cơ và phát triển hệ thống treo
Xu hướng hiện nay đó là các nước đẩy mạnh phát triển các gói thiết bị động cơ mới, với công suất và mô men xoắn tiếp tục tăng lên. Điều này giúp xe tăng thiết giáp có khả năng cơ động linh hoạt và dự trữ hành trình dài hơn qua đó nâng cao năng lực tác chiến. Theo đó, các xe chiến đấu bộ binh đa dụng Stryker đang được tập đoàn General Dynamics Land Systems phát triển động cơ công suất lớn với bánh xe lớn hơn, cơ cấu chuyển động điện nhiều hơn. Trong khi đó, Đức đang tiến hành nâng cấp động cơ cho các xe chiến đấu bộ binh Puma với động cơ MTU V10 892 có công suất lên tới 1.073 mã lực.
Bên cạnh đó, hệ thống treo của xe tăng thiết giáp cũng được đẩy mạnh nghiên cứu giúp xe có thể cơ động trên nhiều loại địa hình khác nhau mà vẫn giữ được sự ổn định và cảm giác thoải mái cho kíp lái. Các hệ thống treo kiểu mới giúp xe ổn định đường ngắm trong quá trình theo bám mục tiêu từ đó bảo đảm độ chính xác khi khai hỏa.
Nâng cao năng lực chỉ huy và hệ thống thông tin liên lạc
Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc cho phép các loại xe tăng thiết giáp có thể chia sẻ dữ liệu nhiều hơn, nhanh hơn theo thời gian thực với nhiều kiểu khác nhau như: tín hiệu thoại, hình ảnh, dữ liệu. Các kênh liên lạc có thể được chia sẻ theo kiểu cùng cấp trong tác chiến hoặc với sở chỉ huy tác chiến.
Phương thức liên lạc và chỉ huy điều khiển cũng ngày càng đa dạng hơn gồm: liên lạc số hóa; liên lạc vệ tinh; liên lạc tín hiệu điện thoại.... Các phương thức này được kết nối theo một mạng lưới nhất định giúp mọi thành viên trên kíp xe và người chỉ huy từ xa đều có thể nhận biết tình hình chiến trường cùng lúc và toàn diện hơn, từ đó nâng cao năng lực chiến đấu và khả năng hiệp đồng tác chiến liên quân chủng.
Theo Lam Ngọc (Kienthuc.net.vn)
- Nhận ra chó cưng bị lạc sau bài đăng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội vướng án hình sự vì lý do khó ngờ (15 phút trước)
- U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á, AFC trao quyền dự thẳng vòng chung kết 2027 không cần vòng loại (1 giờ trước)
- Hà Nội: 7 ô tô va chạm liên hoàn trên phố Kim Ngưu gây ùn tắc giờ cao điểm (1 giờ trước)
- Nga thực hiện cuộc tập kích UAV quy mô kỷ lục vào Ukraine giữa tín hiệu hòa bình mâu thuẫn (1 giờ trước)
- TP.HCM: Tuyên án chung thân đối với Đào Minh Quân và đồng bọn về tội khủng bố, chống phá chính quyền (1 giờ trước)
- Thời điểm miền Bắc chấm dứt nắng nóng diện rộng, sắp có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng (1 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ nhiều công dân Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Indonesia (2 giờ trước)
- Người bố cùng vợ mới đánh con trai lớp 6 bầm tím mặt gửi lời xin lỗi gia đình vợ cũ (2 giờ trước)
- Hai công nhân người Việt bị bắt vì đột nhập hiện trường vụ thảm án chấn động Nhật Bản (3 giờ trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bột bắp và hóa chất (3 giờ trước)