Bầu không khí căng thẳng tại Trung Đông đang có dấu hiệu leo thang dồn dập sau khi rộ lên thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ráo riết chuẩn bị cho một chiến dịch không kích mới nhắm vào Iran.

Ngay lập tức, phía Tehran đã đưa ra những tuyên bố phản đòn vô cùng đanh thép, khẳng định Washington bắt buộc phải nhượng bộ trước các yêu cầu của họ nếu muốn ngăn chặn một cuộc chiến tranh lan rộng.

iran_chuan-tuong.jpg
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei Nik. Ảnh minh họa: Tasnim.

Mỹ chuẩn bị kịch bản không kích, quân đội hủy nghỉ lễ để sẵn sàng tác chiến

Theo các nguồn tin từ kênh truyền thông CBS, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang tiến hành các bước chuẩn bị cho một đợt oanh kích mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Mặc dù các nỗ lực ngoại giao song song vẫn đang được duy trì, tính đến chiều ngày 22-5 (theo giờ địa phương), Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chính thức ấn nút khai hỏa chiến dịch quân sự này hay không.

Tuy nhiên, tính chất khẩn cấp của kế hoạch đã lộ rõ khi một số quan chức quân sự và tình báo cấp cao của Mỹ đã quyết định hủy bỏ hoàn toàn kế hoạch nghỉ lễ Ngày tưởng niệm vào cuối tuần này để túc trực, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp chiến dịch được triển khai lệnh thực thi. Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã bắt đầu tiến hành cập nhật lại danh sách triệu hồi đối với các nhân sự đang làm nhiệm vụ tại các căn cứ ở nước ngoài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng luân chuyển tại khu vực Trung Đông đang phải đối mặt với nguy cơ hiện hữu về các hành động trả đũa quân sự từ phía Iran.

Lý giải về lập trường cứng rắn này, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã khẳng định "lằn ranh đỏ" bất di bất dịch của Tổng thống Donald Trump là quốc gia đối địch Iran tuyệt đối không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời không thể tiếp tục nắm giữ lượng uranium làm giàu. Bà Kelly nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ luôn để ngỏ mọi phương án lựa chọn và Lầu Năm Góc có trách nhiệm phải chuẩn bị sẵn sàng để thực thi bất kỳ mệnh lệnh nào từ vị tổng tư lệnh.

Iran đáp trả đanh thép: Cảnh báo về "cuộc chiến áp đặt" và những tổn thất vô tiền khoáng hậu

Trước những áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ phía Washington, giới chức quốc phòng Iran đã ngay lập tức phát đi những thông điệp đáp trả đầy gai góc. Ngày 23-5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, ông Reza Talaei-Nik, đã lên tiếng tuyên bố rằng việc Washington cố tình không tôn trọng các quyền quốc gia chính đáng của Iran sẽ chỉ mang lại "nhiều thất bại hơn" cho cá nhân Tổng thống Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn trước hãng tin Tasnim, vị quan chức này khẳng định rằng "lối thoát duy nhất" để chấm dứt điều mà phía Tehran gọi là "cuộc chiến áp đặt lần thứ ba" của liên minh Mỹ - Israel chính là việc đối phương phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dân Iran, bất kể là trên chiến trường thực địa hay tại các bàn đàm phán ngoại giao. Ông Talaei-Nik cũng đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn rằng ông Donald Trump cần phải thực sự cân nhắc đến những tổn thất nặng nề và chi phí khổng lồ mà người dân Mỹ cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế sẽ phải gánh chịu nếu quyết định kéo dài cuộc chiến sự này.

Đáng chú ý, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đưa ra lời răn đe quân sự cực kỳ nghiêm trọng. Lực lượng này khẳng định bất kỳ một cuộc tấn công mới nào được phát động từ phía Mỹ và Israel đều có thể trở thành mồi lửa khiến xung đột bùng phát và lan rộng vượt ra ngoài phạm vi khu vực Trung Đông. Đồng thời, IRGC đe dọa sẽ giáng những "đòn chí mạng ở những nơi không ai ngờ tới" để đáp trả đối phương.

Nguy cơ đổ vỡ một thỏa thuận dài hạn

Những diễn biến đối đầu nghẹt thở này được xem là chỉ dấu cho thấy tiến trình ngoại giao kéo dài nhiều tháng qua đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Trước đó, tính từ thời điểm đầu tháng 4, cả Mỹ và Iran về cơ bản đã kiềm chế và tránh các cuộc tấn công trực diện lẫn nhau sau khi hai bên đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Thỏa thuận mang tính bước đệm này vốn được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình dài hạn. Dù vậy, với việc các nỗ lực ngoại giao liên tiếp lâm vào thế bế tắc và không thể tạo ra bước đột phá, việc hai bên quay trở lại vạch xuất phát với những lời đe dọa không kích và trả đũa đang đẩy toàn bộ khu vực vào một giai đoạn bất ổn mới đầy nguy hiểm.

PTH (SHTT)