-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
28/07/2020 06:01Y bác sĩ Brazil đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra tổng thống Jair Bolsonaro vì ứng phó Covid-19
Một tập hồ sơ bằng chứng đã được nhóm công đoàn đại diện cho hơn một triệu y bác sĩ tại Brazil gửi tới ICC, theo AFP.
Trong một thông báo, các nhóm công đoàn cáo buộc chính quyền của tổng thống Jair Bolsonaro "phạm tội cẩu thả trong xử lý đại dịch Covid-19, gây nguy hiểm tới tính mạng của các y bác sĩ và của người dân Brazil. Các công đoàn tin rằng đây là vụ kiện đầu tiên nhắm vào một chính phủ vì số lượng người bị bệnh và người chết lớn do thất bại về y tế công cộng."
Chính phủ của tổng thống Bolsonaro "cần phải bị truy cứu trách nhiệm về phản ứng nhẫn tâm trước đại dịch," theo ông Marcio Monzane thuộc công đoàn UNI Americas, tổ chức dẫn đầu vụ kiện.
"Việc gửi đơn lên Tòa án Hình sự Quốc tế là một biện pháp rất quyết liệt, nhưng người dân Brazil hiện đang đối mặt với tình hình dịch bệnh hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm, do những quyết định của ông Bolsonaro," ông Monzane nói.
ICC được thành lập năm 2002, thường giải quyết những vấn đề như tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng, do đó không có nghĩa vụ phải xem xét những yêu cầu điều tra.
Trước đó, tổng thống Bolsonaro từng nhiều lần phát biểu coi nhẹ Covid-19, so sánh virus corona với "bệnh cảm nhẹ", chỉ trích các biện pháp phong tỏa mà chính quyền các địa phương ban hành để kiểm soát dịch bệnh.
Ông Bolsonaro thông báo dương tính với Covid-19 hôm 07/07, nhưng tới ngày 25/07 vừa qua cho biết đã âm tính với virus.
Brazil hiện đã ghi nhận gần 2,42 triệu ca nhiễm và hơn 87.000 trường hợp tử vong, theo AFP.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)