-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
09/05/2023 14:202 ngày sau khi từ chức, chủ tịch LĐBĐ Campuchia trở lại làm việc
Sự thay đổi bất ngờ này đến từ tác động của những nhân vật có ảnh hưởng lớn với bóng đá Campuchia, đặc biệt là thủ tướng Hun Sen. “Theo đề nghị của ông Hun Sen, chủ tịch Sao Sokha đã trở lại cương vị người đứng đầu LĐBĐ Campuchia (FFC)”, truyền thông nước này đưa tin.
Thực tế thì những ngày qua, dù đội nhà thua trước Myanmar và đối diện nguy cơ bị loại rất lớn, nhưng phần lớn người hâm mộ Campuchia vẫn rất ủng hộ ông Sokha tiếp tục giữ chức chủ tịch liên đoàn bóng đá. Nhà máy bia Vattanac, nhà tài trợ chính thức của FFC, cũng có văn bản kiến nghị ông Sao Sokha trở lại công việc.
Truyền thông Campuchia ghi nhận rằng trong 10 năm làm việc, ông đã có những đóng góp to lớn, giúp thay đổi bộ mặt bóng đá Campuchia. Vốn là một vị tướng, ông có những quyết định rất quyết liệt, giúp cải thiện chất lượng bóng đá từ học đường đến chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, chất lượng cầu thủ Campuchia dưới thời vị chủ tịch liên đoàn này cũng được nâng cao.
Và thành quả cuối cùng là thành tích của đội tuyển quốc gia. Trong những năm gần đây, đội U23 hay đội tuyển quốc gia Campuchia đã thi đấu rất tốt, vượt qua được nhóm yếu nhất khu vực Đông Nam Á. Thậm chí cách đây 4 năm họ còn vào được bán kết SEA Games.
Như vậy, vị trí chủ tịch FFC vẫn sẽ không thay đổi, dù cho đội U22 nước này gần như chắc chắn sẽ không thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và sau đó là vô địch. Trận cuối, họ phải thắng Indonesia, vốn là nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng Campuchia vẫn cần một điều kiện song song là Myanmar không đánh bại được Philippines.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)