Thể thao
28/01/2018 07:18AFC chưa giải thích về việc không hoãn trận đấu

Tuy nhiên trong quá khứ, lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận nhiều trận đấu khác cũng chìm ngập trong tuyết. Nổi tiếng bậc nhất về độ dày của tuyết trong khuôn khổ các trận bóng cấp quốc gia có lẽ là cuộc đấu ở vòng loại World Cup 2014 giữa Mỹ và Costa Rica vào tháng 3-2013 ở Colorado (Mỹ). Bất chấp nỗ lực dùng các phương tiện xúc tuyết của chủ nhà, mặt sân vẫn hoàn toàn bị che phủ bởi màu trắng khi trận đấu bắt đầu. Kết quả, Mỹ thắng 1-0 và phía Costa Rica gửi đơn đòi hủy bỏ kết quả trận đấu khi cho rằng cơn mưa tuyết ảnh hưởng nặng nề đến lối chơi của đội bóng. Nhưng rồi FIFA đã bác bỏ yêu cầu này và công nhận tỉ số.
Việc tranh cãi quanh chuyện thi đấu trong trời tuyết diễn ra xuyên suốt lịch sử bóng đá. Rất nhiều trận đấu đã bị hủy, nhưng điều đó chỉ đến khi mặt tuyết phủ kín sân với độ dày lên đến 5 - 6cm trước trận đấu. Hầu như không có một quy định rõ ràng nào từ FIFA về việc hủy trận đấu do thời tiết. Trong điều lệ về an toàn và an ninh trận đấu do FIFA ban hành, chỉ có những quy định chung chung về việc hủy trận đấu khi “thời tiết quá khắc nghiệt, gây nguy hiểm cho cầu thủ”.
Cựu trọng tài lừng danh người Anh Mike Riley - hiện điều hành Ủy ban giám sát trận đấu của Premier League - từng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về việc hủy trận đấu do tuyết. Hai nguyên nhân chính để hủy trận đấu được ông Riley đưa ra là: 1. Đủ gây nguy hiểm cho cầu thủ; 2. Khán giả không còn tầm nhìn.
Mới tháng 12-2017, hàng loạt CLB ở Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi ban tổ chức các giải đấu của mình hủy các trận đấu vì tuyết quá dày. CLB Halesowen Town của Bắc Ireland cho biết sân bóng của họ bị che phủ bởi lớp tuyết dày đến 3 inch (khoảng 7,6cm) và ban quản lý sân hoàn toàn bất lực trong việc dọn tuyết. Phải đến mức này ban tổ chức giải mới quyết định cho hoãn nhiều trận đấu.
Nhưng các trận đấu ở những giải hạng cao như Premier League thì rất hiếm khi hủy dù tuyết nhiều lúc rơi dày đặc hơn thế. Điều này đến từ việc các CLB hạng cao luôn sở hữu những sân đấu tối tân, với các hệ thống làm nóng bên dưới mặt sân.
Theo Huy Đăng (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Mất liên lạc 3 tháng, mẹ nghèo ngã quỵ nhận tin con trai tử vong ở Campuchia (18/07)
-
Nam sinh bị ung thư máu, sáng truyền hóa chất, tối miệt mài ôn thi, đạt 28 điểm khối A00 (18/07)
-
5 mẫu xe máy điện giá rẻ, phù hợp cho học sinh sinh viên đi trong đô thị (18/07)
-
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1-1-2026 (18/07)
-
Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em" (18/07)
-
"Viên nang thời gian" từ sao Hỏa: Thiên thạch lớn nhất trái đất được bán với giá 5,3 triệu USD (18/07)
-
Kết hôn để chuộc lỗi lầm thời thơ bé, giờ tôi chỉ muốn ly hôn (18/07)
-
Cô gái 23 tuổi chiếm đoạt 17 tỷ đồng chỉ sau 5 tháng "tung chiêu" (18/07)
-
Bán kết 2 Sing! Asia: Giám khảo chấm điểm thấp cho Phương Mỹ Chi lại ngồi ghế nóng! (18/07)
-
Vành đai "không khói" của Hà Nội sẽ sớm xuất hiện: Sở hữu đoạn đường "đắt nhất hành tinh" 3,5 tỷ đồng/mét (18/07)
Bài đọc nhiều




