Trận bán kết sắp tới tại VCK U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.
20-1768893972-afc-nhan-dinh-gi-ve-ban-ket-u23-viet-nam-vs-u23-trung-quoc.jpg
U23 Việt Nam đang đạt phong độ rất cao ở VCK U23 Châu Á (Ảnh: AFC)

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá đây là một cuộc đối đầu đầy kịch tính, nơi sự toan tính chiến thuật và bản lĩnh của các cầu thủ sẽ được đẩy lên mức cao nhất.

Hành trình tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất của hai đối thủ mang những sắc thái hoàn toàn đối lập. U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ thuyết phục khi toàn thắng cả 4 trận đấu kể từ đầu giải (bao gồm thắng ở hiệp phụ). Đáng chú ý, số trận thắng này đã bằng tổng thành tích của 5 lần tham dự giải trước đó cộng lại, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng đã ghi được 8 bàn thắng, san bằng kỷ lục ghi bàn tốt nhất mà đội từng thiết lập vào năm 2018.

Trái ngược với sự thăng hoa của Việt Nam, U23 Trung Quốc đã phải trải qua một chặng đường đầy gian nan để lần đầu tiên góp mặt tại bán kết. Dù tiến bước nhọc nhằn, nhưng tinh thần của đội bóng Đông Á đang lên rất cao sau khi biến cựu vương Uzbekistan thành bại tướng ở tứ kết. Tuy nhiên, HLV Antonio Puche vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông đặc biệt cảnh báo các học trò về khả năng tổ chức kỷ luật và tốc độ chuyển trạng thái tấn công cực nhanh của U23 Việt Nam, điều mà ông coi là mối đe dọa lớn nhất đối với tham vọng của mình.

Điểm tựa lớn nhất của U23 Trung Quốc trong cuộc đối đầu này chính là hàng phòng ngự thép. AFC chỉ ra một thống kê kinh ngạc khi đội bóng này giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu vừa qua, dù trước đó họ chỉ có duy nhất 1 trận không để thủng lưới trong 15 lần ra sân tại đấu trường này. Với 3 trận hòa không bàn thắng, lối chơi của Trung Quốc đề cao tối đa tính kỷ luật. Trong đó, thủ môn Li Hao đang là "người nhện" thực thụ với 24 pha cứu thua và đạt tỷ lệ cản phá tuyệt đối 100% trước các cú sút trúng đích – một thành tích hiếm thấy tại cấp độ châu lục.

Cuộc so tài này cũng sẽ là màn trình diễn của những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt. Nếu U23 Trung Quốc có Peng Xiao dẫn đầu giải đấu về số pha giải nguy (23 lần) thì U23 Việt Nam cũng không kém cạnh với bộ đôi Nguyễn Hiểu Minh (20 lần) và Phạm Lý Đức (18 lần). Đây là cặp đồng đội duy nhất tại giải có trên 15 pha phá bóng bằng đầu, hứa hẹn một trận chiến quyết liệt trong các tình huống không chiến.

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, hai nền bóng đá đầy duyên nợ chạm trán nhau tại một trận bán kết. Trong một thế trận mà AFC nhận định là vô cùng cân não, tấm vé bước vào trận chung kết sẽ thuộc về đội bóng nào kiên nhẫn hơn và sở hữu khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đúng lúc. 

PV (SHTT)