HLV Carlo Ancelotti bắt đầu cuộc cải tổ lớn tại đội tuyển Brazil sau World Cup 2026 khi loại nhiều trụ cột khỏi danh sách tập trung mới, đồng thời trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ nhằm xây dựng bộ khung hướng tới World Cup 2030.

Cuộc thay đổi lực lượng của đội tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti đang dần hiện rõ qua danh sách triệu tập mới nhất cho loạt trận giao hữu cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của thủ môn Alisson Becker. Thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào người gác đền kỳ cựu, ban huấn luyện Brazil quyết định trao cơ hội cho những thủ môn trẻ hơn.

Tuyến giữa cũng chứng kiến sự thay đổi đáng kể khi Casemiro và Fabinho không được gọi lên tuyển. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Ancelotti sẵn sàng giảm dần vai trò của nhóm cầu thủ từng là những nhân tố chủ chốt của Brazil trong nhiều năm.

10-1789006999-ancelotti-manh-tay-cai-to-tuyen-brazil
Carlo Ancelotti loại bỏ nhiều công thần của tuyển Brazil. Ảnh: Reuters

Neymar cũng không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của đội tuyển sau khi chia tay Brazil בעקבות World Cup 2026.

Không loại bỏ hoàn toàn thế hệ cũ

Dù mạnh tay thay đổi lực lượng, Ancelotti không lựa chọn phương án xóa bỏ toàn bộ bộ khung cũ. Vinicius Junior, Raphinha, Bruno Guimaraes, Marquinhos và Gabriel Magalhaes vẫn có tên trong danh sách.

Những cầu thủ này được kỳ vọng vừa duy trì chất lượng chuyên môn cho đội tuyển, vừa đóng vai trò điểm tựa để các nhân tố trẻ hòa nhập trong giai đoạn chuyển giao.

Ở chiều ngược lại, danh sách triệu tập mới cũng mang đến nhiều gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm ở cấp đội tuyển. Trong số này có hậu vệ Arthur Dias của Athletico Paranaense, Mauro Junior của PSV Eindhoven và tiền đạo Joao Pedro thuộc Chelsea.

Việc liên tục mở rộng cánh cửa đội tuyển cho những cầu thủ mới cho thấy Ancelotti muốn xây dựng nguồn nhân sự đa dạng hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những cái tên quen thuộc.

Ancelotti vẫn để ngỏ cánh cửa cho cựu binh

Cuộc cải tổ của Ancelotti cũng tạo ra những tranh luận tại Brazil, đặc biệt sau những ý kiến từ cựu đội trưởng Thiago Silva liên quan đến tốc độ thay máu lực lượng.

Trước những tranh luận này, Ancelotti khẳng định các cầu thủ lớn tuổi vẫn có thể đóng góp cho đội tuyển ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không phải tất cả đều nằm trong kế hoạch dài hạn của ông.

Nhà cầm quân người Italy cũng không đóng hoàn toàn cánh cửa với các cựu binh. Những cầu thủ từng khoác áo Brazil vẫn có khả năng được triệu tập trở lại nếu duy trì phong độ và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.

Điều này cho thấy cuộc chuyển giao tại Brazil không phải một cuộc chia tay tuyệt đối với thế hệ cũ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh để có một vị trí trong đội tuyển được dự báo sẽ khắt khe hơn khi Brazil bắt đầu hướng đến World Cup 2030.

Trong đợt tập trung sắp tới, Brazil dự kiến có ba trận giao hữu, lần lượt gặp Australia vào ngày 25 và 29/9, trước khi đối đầu Ấn Độ ngày 3/10.

Đây sẽ là những màn thử nghiệm đầu tiên dành cho bộ khung mới của Ancelotti sau đợt cải tổ nhân sự lớn kể từ World Cup 2026, đồng thời là cơ hội để chiến lược gia người Italy đánh giá những gương mặt trẻ được trao cơ hội.

Minh Ngọc (SHTT)