Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức mở màn vào tối 19/9 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản, bằng một buổi lễ khai mạc ngập tràn âm thanh và sắc màu.

Trên sân vận động Mizuho Park Athletic Stadium, Hoàng đế Naruhito đã long trọng tuyên bố khai mạc đại hội trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả cùng các nhà lãnh đạo thể thao hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) đã chính thức khai mạc tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) vào tối 19/9 với một lễ khai mạc rực rỡ sắc màu. Ảnh: BUSAN
Lễ thắp đuốc khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) vào tối 19/9. Ảnh: BUSAN

Thông điệp hòa hợp và khoảnh khắc thắp đuốc lịch sử

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn danh tiếng Yukihiko Tsutsumi, chương trình khai mạc mang chủ đề "Harmonic Heart Beat" (Nhịp đập hòa hợp) đã gửi gắm thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết của toàn châu lục. Mở đầu bằng những giai điệu âm nhạc cổ điển tinh tế, bầu không khí nhanh chóng bùng nổ với màn diễu hành trang trọng của 45 đoàn thể thao và các chùm pháo hoa rực sáng bầu trời Nagoya.

Điểm nhấn xúc động nhất của đêm hội là nghi thức thắp đuốc đại hội, được thực hiện bởi hai cha con huyền thoại ném búa của nước chủ nhà Nhật Bản là Shigenobu Murofushi và Koji Murofushi. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani nhấn mạnh rằng giữa bối cảnh thế giới thường xuyên bị chia rẽ bởi các cuộc xung đột, các vận động viên tham gia tranh tài chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thể thao vẫn luôn là biểu tượng của hòa bình, sự thấu hiểu và tình hữu nghị bền chặt giữa các dân tộc.

19-1789830112-asiad-2026-chinh-thuc-khai-man-ruc-ro-tai-nagoya-giua-lan-song-phan-nan-ve-khau-hau-can
Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Vietcontent.

Sóng gió hậu cần và những phàn nàn từ các đoàn thể thao

Dẫu vậy, đằng sau bức tranh lễ hội hoành tráng, hãng thông tấn Reuters tiết lộ ban tổ chức đang phải đối mặt với áp lực rất lớn do hàng loạt trục trặc liên quan đến nơi ăn chốn ở và phương tiện di chuyển của các đoàn trước giờ G. Nhằm tối ưu hóa và tiết kiệm ngân sách, ban tổ chức đã không xây dựng làng vận động viên riêng biệt mà phân tán nơi lưu trú tại các khách sạn, các khu nhà gỗ lắp ghép tạm thời và tận dụng cả một chiếc du thuyền neo đậu trong vịnh. Phương án sắp xếp này bị đánh giá là chưa đạt tiêu chuẩn mong muốn, vấp phải sự phàn nàn từ nhiều đoàn thể thao, bao gồm chính các vận động viên của nước chủ nhà.

Làn sóng phản ứng diễn ra gay gắt ở nhiều đội tuyển. Phía đoàn Hàn Quốc bày tỏ sự không hài lòng khi khu nhà container tại Garden Pier có không gian quá chật chội đối với thể hình của các vận động viên bóng rổ. Trong khi đó, do số lượng giường được ban tổ chức phân bổ không đáp ứng đủ nhu cầu, Liên đoàn Cricket Ấn Độ đã phải tự bỏ chi phí thuê khách sạn riêng bên ngoài cho đội tuyển nam. Không dừng lại ở câu chuyện phòng ốc, nhiều đoàn còn phản ánh việc phải chờ đợi quá lâu khi làm thủ tục đăng ký ban đầu, tình trạng xe buýt đưa đón đến muộn hoặc tài xế đưa nhầm vận động viên tới sai địa điểm thi đấu.

Thách thức vận hành trước kỳ đại hội hơn 11.000 vận động viên

Trước những luồng ý kiến chỉ trích, Hội đồng Olympic châu Á nhìn nhận đây chỉ là những khó khăn ban đầu khó tránh khỏi của một đại hội có quy mô khổng lồ, quy tụ hơn 11.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 43 môn thể thao.

Ngọn lửa ASIAD 2026 đã chính thức bùng cháy trên đất Nhật Bản. Bên cạnh sự háo hức chờ đợi những màn so tài đỉnh cao của các ngôi sao thể thao châu lục, những ngày thi đấu sắp tới sẽ là thử thách lớn đối với nước chủ nhà trong việc nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt về khâu tổ chức, đảm bảo cho đại hội diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn.

PV (SHTT)