Thể thao

Ba cầu thủ Trung Quốc bị nghi ngờ bán độ ở trận gặp Việt Nam, nguy cơ bị cấm thi đấu vĩnh viễn

Báo mạng Trung Quốc nêu nghi vấn ba cầu thủ ĐTQG nước này có hành vi bán độ ở trận đấu với Việt Nam, dù không đưa ra được bằng chứng.

Ba cầu thủ Trung Quốc bị nghi ngờ bán độ ở trận gặp Việt Nam, nguy cơ bị cấm thi đấu vĩnh viễn
Tình huống bị nghi ngờ là bán độ của Wu Xi (Ảnh chụp màn hình)

Trang mạng 163.com đưa ra thông tin về việc ba cầu thủ ĐTQG Trung Quốc bị nghi ngờ bán độ trong trận đấu với Việt Nam, trong bài viết có tựa đề: "Trừng phạt thật nặng ba cầu thủ! Lệnh cấm vĩnh viễn được khuyến khích và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang mở rộng điều tra".

Cầu thủ đầu tiên trong số ba nhân vật được bài báo nhắc đến là đội trưởng Wu Xi. Theo tác giả bài báo, Wu Xi đã có hành động kỳ lạ khi dường như cố tình "né bóng" trước một quả tạt của cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam, khiến Trung Quốc thủng lưới trong tình huống đánh đầu ngay sau đó.

Người thứ hai được nhắc đến là Wang Shenchao. Wang bị cáo buộc để mất bóng bất cẩn và thậm chí bị cho là nguyên nhân dẫn đến cả ba bàn thua của đội tuyển Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, màn trình diễn của thủ môn Yan Junling cũng bị đánh giá là "có vấn đề", khiến anh cũng được cho là nhân vật nằm trong diện bị nghi vấn bán độ.

Bài báo không đưa ra bằng chứng nào cho thấy bất kỳ ai trong số ba cầu thủ kể trên có thể liên quan tới các đường dây dàn xếp tỷ số, trái lại chỉ đặt câu hỏi về màn trình diễn của họ và coi đó là lý do để nghi ngờ họ bán độ.

Bài báo cũng cho biết, sau khi dư luận Trung Quốc dấy lên nghi ngờ các cầu thủ cố tình thi đấu dưới sức để thua trận trước đội tuyển Việt Nam, LĐBĐ Trung Quốc đã phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra.

Ba cầu thủ kể trên được cho là nằm trong diện bị điều tra, trong trường hợp họ bị buộc tội có thể sẽ phải nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ba-cau-thu-trung-quoc-bi-nghi-ngo-ban-do-o-tran-gap-viet-nam-nguy-co-bi-cam-thi-dau-vinh-vien-tintuc810416