Ban tổ chức SEA Games 33 tại Thái Lan tiếp tục đối mặt chỉ trích khi lần thứ hai trong hơn một tháng để xảy ra sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc hiển thị Quốc kỳ, và lần này sai sót xuất hiện ngay trên trang web chính thức của sự kiện.
Ban tổ chức Thái Lan lại nhầm lẫn quốc kỳ liên quan Việt Nam trên web SEA Games 33 - Ảnh 1.
"Ban tổ chức SEA Games đã mắc một sai lầm lớn", báo Matichon của Thái Lan giật tít, chỉ ra một lỗi nghiêm trọng xuất hiện trên trang web chính thức của SEA Games 33, với hàng loạt sai sót về quốc kỳ.

Báo Matichon của Thái Lan gọi đây là “một sai lầm lớn”, khi phát hiện hàng loạt lỗi về quốc kỳ ở mục lịch thi đấu futsal nữ. Trong phần thông tin của đội Indonesia, Quốc kỳ được hiển thị lại là cờ Lào. Thậm chí, ở vị trí của đội chủ nhà Thái Lan, hệ thống lại treo… cờ Việt Nam.

Đây là sơ suất khó chấp nhận, bởi chính đội tuyển Thái Lan trở thành nạn nhân của màn nhầm lẫn khó tin này. Và một lần nữa, lỗi hiển thị quốc kỳ lại có yếu tố liên quan đến Việt Nam.

Chỉ cách đây chưa lâu, hồi tháng 10, Thái Lan từng gây ồn ào khi dùng nhầm cờ Trung Quốc cho lá thăm mang tên Việt Nam trong lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025. Vụ việc tạo ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ, buộc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải cử đại diện sang Việt Nam xin lỗi.

Thế nhưng chưa đầy hai tháng sau, một lỗi tương tự lại lặp lại ngay trước thềm SEA Games 33, khiến dư luận Thái Lan thêm phần bức xúc. Matichon mô tả sự cố đã gây “hoang mang” cho giới truyền thông và người hâm mộ, khi hình ảnh lịch thi đấu trận futsal giữa Indonesia và Thái Lan hiển thị sai hoàn toàn: cờ Việt Nam ở cửa Thái Lan, còn Indonesia bị thay bằng cờ Lào.

Sai lầm này nhanh chóng kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội. Người hâm mộ Thái Lan chỉ trích ban tổ chức vì sự cẩu thả, đặc biệt khi họ được cấp kinh phí lớn nhưng vẫn để xảy ra lỗi cơ bản như vậy.

Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của Thái Lan liên tục bị phàn nàn về sự chậm trễ và nhiều chi tiết thiếu chuyên nghiệp. Hội cổ động viên Ultras Thailand thậm chí tuyên bố tẩy chay đội tuyển quốc gia vì những quy định mà họ cho là vô lý.

Hiện ban tổ chức Thái Lan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ nhầm quốc kỳ lần này. Trong khi đó, trang web SEA Games 33 tiếp tục ghi nhận nhiều lỗi kỹ thuật, và theo phản ánh, chỉ có người dùng tại Thái Lan mới truy cập được tương đối ổn định.

Biên Thùy (SHTT)