-
Tử vi thứ 5 ngày 19/2/2026 của 12 con giáp: Mùng 3 Tết Sửu như ý, Thìn ăn lộc lớn -
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập
Thể thao
19/02/2026 09:06Báo cáo của FIFA chỉ rõ "tin dữ" cho LĐBĐ Malaysia, cơ hội thoát án xử thua ĐT Việt Nam cực kỳ thấp?
Theo báo cáo thường niên vừa được FIFA công bố về các vụ kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong năm 2025, bóng đá tiếp tục là tâm điểm của các tranh chấp pháp lý. Cụ thể, báo cáo nêu rõ: “Năm 2025, các tranh chấp bóng đá chiếm phần lớn các vụ việc được trình lên CAS (77%). Theo điều lệ FIFA, CAS là cơ quan có thẩm quyền xem xét và phán quyết các kháng cáo chống lại các quyết định cuối cùng do các cơ quan của FIFA đưa ra”.
Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo này chính là tỷ lệ thắng kiện áp đảo của FIFA tại cơ quan tài phán thể thao cao nhất thế giới. Trong tổng số 73 đơn kháng cáo chống lại phán quyết của FIFA được đệ trình lên CAS năm qua, có tới 59 vụ (tương đương 81%) bị bác bỏ hoàn toàn hoặc một phần, đồng nghĩa với việc quyết định gốc của FIFA được giữ nguyên.
Chỉ có vỏn vẹn 8 trường hợp (11%) bị hủy bỏ hoặc chuyển trả hồ sơ, và 6 vụ (8%) bị tuyên bố không chấp nhận đơn. Những con số này là minh chứng để FIFA tự tin khẳng định rằng mọi quyết định của họ đều dựa trên bằng chứng cụ thể và được xem xét kỹ lưỡng.
Đối với dư luận Malaysia, những dữ liệu này chẳng khác nào một “gáo nước lạnh” dội vào hy vọng lật ngược thế cờ của FAM. Tâm điểm của vụ lùm xùm nằm ở hồ sơ sai lệch của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Với những bằng chứng mà FIFA đưa ra, đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ cực lớn bị xử thua 0-3 trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Dù hiện tại 7 cầu thủ trên vẫn đang được tạm hoãn án phạt để thi đấu nhờ nỗ lực kháng cáo, nhưng phía CAS đã lên tiếng khẳng định việc tạm hoãn này không gây ảnh hưởng đến quá trình xem xét bản chất vụ việc. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về ngày 26/2 tới, thời điểm diễn ra phiên điều trần giữa CAS, FIFA, FAM và nhóm cầu thủ liên quan. Nhiều chuyên gia dự báo rằng sau phiên điều trần này, tuyển Malaysia khó lòng thoát khỏi án phạt xử thua trong cả hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.
- Vụ ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết: Nghi phạm đã tự tử (11:05)
- Bắt gã đàn ông cướp giật tài sản khiến 2 người phụ nữ thương vong mùng 2 Tết, hiện trường thương tâm (31 phút trước)
- Danh tính 3 nạn nhân thương vong trên đường đi chúc Tết, hé lộ diễn biến đau lòng (54 phút trước)
- Chủ xe, tài xế bị phạt 200 triệu sau tin nhắn Zalo từ người dân (1 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai 20/2 có thể tăng lần thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Tiết lộ bất ngờ về gã đàn ông đốt 2 ô tô và cửa chùa ở Hải Phòng, khai nhận gì tại cơ quan công an? (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Mỹ (1 giờ trước)
- Giá vàng 19/2/2026 tăng vọt, lấy lại mốc 5.000 USD/ounce (1 giờ trước)
- Chơi bài ngày Tết: Ranh giới pháp lý, khi nào xử phạt hành chính, khi nào truy cứu trách nhiệm hình sự? (2 giờ trước)
- Cháy lớn tại cơ sở sửa xe máy đêm mùng 2 Tết ở Hà Nội, khói đen bốc cao giữa khu dân cư (2 giờ trước)