Trận hòa Singapore 1-1 khiến Indonesia dừng bước tại ASEAN Cup 2026, trong khi truyền thông nước này chỉ ra 3 cầu thủ có màn trình diễn dưới kỳ vọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Đội tuyển Indonesia chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 sau khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Singapore ở lượt cuối bảng A tối 7/8. Sau trận đấu, tờ Bola đã chỉ đích danh ba cầu thủ bị cho là thi đấu dưới phong độ, góp phần khiến đội nhà không thể giành vé vào bán kết.

Người đầu tiên được Bola nhắc đến là thủ môn Cahya Supriadi. Trong hiệp một, thủ thành Indonesia có màn trình diễn tương đối tốt với hai pha cứu thua quan trọng. Tuy nhiên, sai lầm trong tình huống dẫn tới bàn gỡ của Singapore đã khiến anh trở thành một trong những tâm điểm bị chỉ trích.

08-1786172681-bao-indonesia-chi-dich-danh-3-cau-thu-choi-duoi-suc-khien-doi-nha-bi-loai
Dù thực hiện được nhiều pha cứu thua, nhưng sai lầm vẫn khiến thủ môn Cahya bị nhắc tên.

Theo Bola, Cahya không thể kiểm soát bóng trong tình huống có sự tham gia của Rizky Ridho. Bóng bật ra và tạo điều kiện để Ilhan Fandi dễ dàng tận dụng cơ hội ghi bàn.

Cahya thực hiện tổng cộng bốn pha cứu thua trong trận đấu. Dù vậy, sai sót dẫn tới bàn thắng của Singapore đã phủ bóng lên những tình huống xử lý hiệu quả mà thủ môn này thể hiện trước đó.

Cái tên thứ hai được truyền thông Indonesia đề cập là Mitchell Baker. Tiền đạo này bước vào cuộc đối đầu Singapore với vị thế là chân sút hàng đầu của Indonesia tại giải, sau khi đã ghi bốn bàn.

08-1786172681-bao-indonesia-chi-dich-danh-3-cau-thu-choi-duoi-suc-khien-doi-nha-bi-loai
Được đánh giá là chân sút tốt nhất của Indonesia tại giải, nhưng Mitchell Baker đã không thể chứng minh giá trị của mình trong trận đấu then chốt.

Tuy nhiên, trong trận đấu mang tính quyết định, Baker lại không thể phát huy khả năng săn bàn. Anh có bốn cú dứt điểm, hai lần đưa bóng đi trúng đích nhưng không thể ghi bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ cơ hội thuận lợi ngay đầu trận.

Bola đánh giá Baker hoạt động khá tích cực trong khu vực tấn công, khi có chín lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Dù vậy, tiền đạo được bố trí chơi cao nhất trên hàng công Indonesia vẫn không tạo ra đóng góp đủ lớn để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Dony Tri Pamungkas là cầu thủ thứ ba bị Bola gọi tên. Đá chính ở vị trí chạy cánh trái và thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng cầu thủ này không tạo được ảnh hưởng đáng kể lên lối chơi chung của Indonesia.

08-1786172681-bao-indonesia-chi-dich-danh-3-cau-thu-choi-duoi-suc-khien-doi-nha-bi-loai
Dony Tri Pamungkas chơi mờ nhạt suốt cả trận.

Theo những thống kê được Bola dẫn lại, Dony Tri Pamungkas có bốn đường chuyền tạo cơ hội, song tỷ lệ tạt bóng chính xác chỉ đạt 29%. Đáng chú ý, anh chỉ thắng một trong 10 tình huống tranh chấp, qua đó hạn chế khả năng gây sức ép của Indonesia ở hành lang cánh.

Trận hòa Singapore 1-1 được xem là kết quả gây thất vọng đối với người hâm mộ và giới chuyên môn Indonesia, nhất là khi đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch thi đấu tốt trong đội hình.

Tuy nhiên, Indonesia tiếp tục không thể giải quyết được những đối thủ được đánh giá ngang tầm như Việt Nam và Singapore. Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo từng nhận thất bại 0-3 trước Việt Nam.

Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A và buộc phải giành chiến thắng trước Singapore ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng giành quyền vào bán kết. Nhưng với trận hòa 1-1, mục tiêu đó đã không thể trở thành hiện thực.

QT (SHTT)