-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thể thao
04/06/2025 16:09Báo Indonesia: Tuyển Malaysia có thể bị truất quyền dự vòng loại Asian Cup vì cầu thủ nhập tịch

Trung vệ Facundo Garces đã hội quân cùng đội tuyển Malaysia tại Kuala Lumpur vào ngày 3/6. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ nhập tịch sở hữu "bản CV" chất lượng nhất được triệu tập lần này.
Cầu thủ 25 tuổi này gia nhập Alaves vào đầu năm 2025 và đã khẳng định được năng lực với suất đá chính tại La Liga. Thậm chí, Garces từng thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 0-0 giữa Alaves và Atletico Madrid, đội bóng có những ngôi sao như Griezmann hay Julian Alvarez. Anh sinh ra và lớn lên ở Argentina, gắn bó nhiều năm với CLB Colon trước khi chuyển đến Alaves.
Tuy nhiên, việc nhập tịch của Facundo Garces đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi anh chưa từng thi đấu chuyên nghiệp tại Malaysia. Tờ Bola của Indonesia, quốc gia có nhiều cầu thủ nhập tịch và nắm rõ quy định của FIFA, đã phân tích trường hợp này. Theo quy định của FIFA, có hai tiêu chí chính để một cầu thủ có thể nhập tịch và chơi cho đội tuyển quốc gia khác: gốc gác hoặc thời gian cư trú.
Tiêu chí thời gian cư trú yêu cầu cầu thủ phải sống tối thiểu 5 năm liên tiếp tại quốc gia muốn nhập tịch sau khi đủ 18 tuổi. Trong trường hợp của Garces, tiêu chí này không thể áp dụng vì anh chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp hay sinh sống đủ lâu ở Malaysia. Do đó, hồ sơ của Garces chỉ hợp lệ nếu anh đáp ứng tiêu chí gốc gác, điều mà người hâm mộ đang thắc mắc.
Giữa những nghi ngờ này, nhà báo kỳ cựu người Malaysia T. Avineshwaran đưa tin rằng Garces có thể có dòng máu Malaysia từ bà của mình. Trường hợp của Garces được so sánh với Gabriel Palmero, một cầu thủ trẻ gốc Argentina đã ra mắt tuyển Malaysia vào ngày 29/5. Palmero được phép nhập tịch và thi đấu nhờ có bà là công dân Malaysia. Nếu Garces công khai thông tin tương tự để chứng minh việc nhập tịch hợp lệ, tranh cãi có thể sẽ chấm dứt.
Tờ Bola cũng cảnh báo về những án phạt mà đội tuyển Malaysia có thể phải đối mặt nếu Facundo Garces ra sân thi đấu với hồ sơ không hợp lệ. Tình huống này gợi nhớ đến vụ bê bối nhập tịch của đội tuyển Timor Leste năm 2017, khi FIFA và AFC tuyên bố 9 cầu thủ nhập tịch của họ không hợp lệ.
Liên đoàn bóng đá Timor Leste đã phải chịu án phạt nặng nề, bao gồm việc bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2023 và yêu cầu cải cách hệ thống nhập tịch cầu thủ. Những lo ngại tương tự cũng đang dành cho tuyển Malaysia khi họ cũng đang thi đấu vòng loại Asian Cup. Không chỉ đội tuyển có nguy cơ bị truất quyền thi đấu mà uy tín của Liên đoàn bóng đá cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu có vấn đề xảy ra.
PV (SHTT)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (1 giờ trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (1 giờ trước)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (2 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (2 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (2 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (3 giờ trước)