Theo các thông tin từ Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dự kiến sẽ công bố quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (LĐBĐ Malaysia) vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau (3-4/11).

Ban đầu, ngày 30/10 đã được ấn định là thời điểm FIFA đưa ra phán quyết, tuy nhiên, việc công bố này đã bị hoãn lại vì một số lý do.

Trang tin Scoop của Malaysia tiết lộ nguyên nhân của sự chậm trễ này. Nguồn tin thân cận cho biết Ủy ban của FIFA đã yêu cầu LĐBĐ Malaysia làm rõ thêm về nguồn gốc của các cầu thủ nhập tịch có liên quan, khi những tài liệu này được nộp trong quá trình kháng cáo. Hiện tại, Ủy ban đang tiếp tục đánh giá bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể có đối với án phạt đã ban hành.

Trước đó, vào ngày 26/9, FIFA đã ra quyết định trừng phạt LĐBĐ Malaysia cùng với 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano. Lý do của án phạt là việc 7 cầu thủ này đã thi đấu trái phép cho Đội tuyển Quốc gia Malaysia trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam và Nepal.

Đến ngày 7/10, FIFA còn đăng tải bằng chứng cho thấy nhóm cầu thủ nhập tịch này đã sử dụng hồ sơ có những thông tin sai lệch.

Sau phán quyết, LĐBĐ Malaysia đã nhanh chóng đệ đơn kháng cáo và đồng thời tuyên bố sẵn sàng kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu cần thiết.

Trong lúc FIFA xem xét đơn kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đang ngóng chờ kết quả từ LĐBĐ Malaysia. Cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á đã xác nhận rằng nếu nhận được hồ sơ chuyển từ FIFA, AFC sẽ đưa ra án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia.

Một trong những án phạt bổ sung nghiêm trọng có thể xảy ra là việc xử thua Đội tuyển Malaysia trong cả hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Quyết định cuối cùng của FIFA vào đầu tuần tới sẽ là mốc thời gian quan trọng, định đoạt số phận của LĐBĐ Malaysia và tương lai của đội tuyển quốc gia nước này tại giải đấu châu lục.

PV (SHTT)