-
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan
Thể thao
31/10/2025 08:02FIFA có bằng chứng 'không thể chối cãi' cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Malaysia?
Cụ thể, TWPJ đã công bố giấy khai sinh gốc của ông nội Facundo Garces, một bằng chứng được cho là do chính FIFA thu thập trong quá trình điều tra.
Tài liệu quan trọng này, được cấp bởi cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) , đã chứng minh rằng ông Carlos Rogelio Fernendez—ông nội của Garces—được sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina. Thậm chí, mẹ của ông, bà Sebastiana Justa Fernendez, cũng là người Argentina.
TWPJ đi đến kết luận: “Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garcés không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garces mà FAM đã đưa ra”.
Thông tin này được cho là ngược lại với tuyên bố trước đó của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khi tổ chức này từng khẳng định ông Fernandez sinh ra tại Penang (Malaysia) để hợp thức hóa quá trình nhập tịch cho Garces. FIFA trước đó cũng đã hoàn toàn bác bỏ thông tin này của FAM. Với bằng chứng mới, toàn bộ dòng họ Garces được xác nhận mang quốc tịch Argentina, hoàn toàn không liên quan gì đến Malaysia.
Facundo Garces là một trong số bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã bị FIFA cấm thi đấu trong vòng 12 tháng vì tội danh gian lận hồ sơ. Sáu cầu thủ còn lại trong danh sách này bao gồm Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, và Hector Hevel.
Bất chấp bằng chứng và án phạt, Garces vẫn kiên quyết khẳng định mình vô tội và bày tỏ mong muốn được trở lại cống hiến cho đội tuyển Malaysia. Tinh thần của cầu thủ này vẫn được giữ vững, như lời Nhiếp chính vương Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim chia sẻ trong buổi họp báo ngày 26/10, khi ông cho biết Garces vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp và đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA.
- Dự báo thời tiết 3/10: Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về, Hà Nội có thể mưa lớn (06:52)
- Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù (06:41)
- Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 (06:28)
- Tử vi thứ 7 ngày 3/10/2026 của 12 con giáp: Sửu an tâm tiền bạc, Dậu bị soi mói (6 giờ trước)
- Công tố viên nêu "nguyên nhân gốc rễ" vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (02/10/26 22:30)
- Nữ streamer qua đời ở tuổi 25 vì ung thư dạ dày, bản thân từng nói về những thói quen vô cùng nguy hiểm sau đây (02/10/26 22:23)
- Người dùng iPhone sắp đón tin cực vui (02/10/26 22:03)
- HLV Pakistan thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, hết lời ca ngợi Đình Bắc (02/10/26 21:24)
- "Ăn trái cấm" với bạn gái 12 tuổi, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự (02/10/26 20:53)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (02/10/26 20:43)