Trang tin Siam Sports nhận định trận đấu ở FIFA ASEAN Cup bằng lời khẳng định: "Trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng". Trong khi đó, tờ Thairath lại xoáy sâu vào khát khao đòi lại món nợ cũ của đội nhà khi đặt tiêu đề: "Thái Lan có cơ hội chuộc lỗi khi gặp lại Việt Nam".
30-1785382433-bao-thai-lan-chung-bang-voi-viet-nam-o-fifa-asean-cup-la-co-hoi-de-sua-sai
ĐT Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở lượt đi và lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 (Ảnh: VFF)

Sự thận trọng lẫn quyết tâm của người Thái là hoàn toàn có cơ sở. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã diễn ra vào đầu năm 2025, tại trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 ngay trên SVĐ Rajamangala. Khi đó, Thái Lan đã phải nhận thất bại 2-3 trước Việt Nam. Thất bại này, kết hợp với trận thua 1-2 ở lượt đi dưới thời HLV người Nhật Bản Masatada Ishii, đã đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên tuyển Thái Lan để thua Việt Nam trong hai trận liên tiếp.  

Lịch sử đối đầu phản ánh rõ nét tương quan của hai đội bóng Đông Nam Á. Trải qua 31 trận đấu, Thái Lan nắm ưu thế với 18 chiến thắng, 8 trận hòa và 5 thất bại. Dẫu vậy, sự thu hẹp khoảng cách thể hiện rất rõ ở 10 cuộc chạm trán gần đây nhất, khi cán cân thành tích hoàn toàn cân bằng với 3 chiến thắng cho mỗi bên cùng 4 trận hòa.

Tại FIFA ASEAN Cup, Thái Lan nằm ở bảng B hạng Premier, cùng Việt Nam, Pakistan và Philippines. Giới chuyên môn đánh giá Việt Nam và Thái Lan là ứng viên cho vị trí đầu bảng.

Bảng đấu còn lại ở hạng Premier có Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Hai đội nhất bảng sẽ đá trận chung kết để tìm đội vô địch.

Phân tích về tương quan lực lượng tại bảng đấu, tờ CNN Indonesia đưa ra góc nhìn tổng quan: "Việt Nam và Thái Lan, là hai cường quốc hàng đầu khu vực, một lần nữa có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Philippines cũng có tiềm năng gây bất ngờ. Trong khi đó, Pakistan là tập thể yếu nhất".  

Nhận định này hoàn toàn có căn cứ khi nhìn vào thực lực của từng đại diện. Dù Philippines vừa trải qua khởi đầu không như ý tại bảng B ASEAN Cup 2026 với trận thua 1-4 trước Myanmar, họ vẫn là một đội bóng có thực lực. Do giải đấu nằm trong lịch trình FIFA days, Philippines có thể triệu tập lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ, tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt.  

Ở chiều ngược lại, đại diện Nam Á Pakistan bị đánh giá thấp nhất giải khi đang đứng thứ 198 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Thái Lan và Việt Nam lần lượt là 104 và 99 bậc. Là quốc gia 260 triệu dân với môn thể thao vua được yêu thích nhất là cricket, việc Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) nhận được tấm vé tham dự giải đấu lần này được coi là một món quà vô giá.  

Chủ tịch PFF Syed Mohsen Gilani phấn khởi chia sẻ: "Đây là khoảnh khắc lịch sử với bóng đá Pakistan, với lần đầu tiên tham dự một giải đấu do FIFA tổ chức". Ông bổ sung: "Việc tham gia giải đấu phù hợp với tầm nhìn của liên đoàn về việc đưa các cầu thủ bóng đá Pakistan đến các giải đấu cao hơn và thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao".

PV (SHTT)