-
Danh sách 3 loại thuốc giảm cân của Ngân 98 có chất cấm: Ngừng sử dụng ngay trước khi quá muộn!
-
Soi dàn xe của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Từ SUV hiệu năng cao đến siêu xe mui trần đầu tiên về Việt Nam
-
Cảnh báo mưa dông sầm sập kéo đến Hà Nội
-
Giá rao bán nhà trong ngõ Hà Nội ngang nhà phố, khách mua choáng váng
-
Quỹ đầu tư của bà Đào Lan Hương (vợ cũ Shark Bình) vừa rót vốn vào một startup proptech 2 năm tuổi, có 100.000 lượt tải
-
Bệnh viện duy nhất tại Việt Nam có 2 bãi đáp trực thăng, mới khánh thành toà nhà 1000 giường
-
Giá vàng tăng vọt, chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh dù ông Trump có động thái mới
-
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km, hơn 1.100 căn nhà sắp được mở bán, giá thấp nhất chưa tới 1 tỷ đồng
-
Xem clip: Ngân 98 cùng kho hàng thời điểm bị bắt tạm giam
-
Cô gái sắp xếp đồ đạc gọn gàng trước khi gieo mình xuống sông
Thể thao
13/09/2018 01:04Báo Thái Lan phân tích về kịch bản bị ĐT Việt Nam 'truất ngôi' ở AFF Cup
Ngày 11/9, tờ báo Thairath có bài bình luận với nhan đề " Việt Nam có vượt Thái Lan ở AFF Cup ?". Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết này.
"Chúng tôi đã tham khảo nhiều bài viết từ truyền thông Việt Nam và Hàn Quốc. Nhiều bài viết của họ cho rằng ĐT Việt Nam sẽ đủ sức vượt qua Thái Lan để vô địch AFF Cup. Bởi vì bóng đá Việt Nam đang có xu hướng liên tiếp gặt hái thành công còn Thái Lan thì ngược lại.
Câu hỏi cần đặt ra là liệu bóng đá Thái Lan có đang trong tình trạng suy thoái hay không, đặc biệt với ĐTQG. Tại sao các phương tiện truyền thông Hàn Quốc lại đánh giá Việt Nam cao hơn Thái Lan như vậy?
Chúng ta cần phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam đang thi đấu ấn tượng hơn nhiều so với U23 Thái Lan. Họ liên tiếp gây địa chấn ở VCK giải U23 châu Á và sau đó là Asiad. Đó chắc chắn không phải là một kết quả ngẫu nhiên.
Hãy nhìn cách mà họ từng đánh bại Nhật Bản và sau đó tiến vào bán kết Asiad. Rõ ràng, giữa U23 Việt Nam và Thái Lan đang có sự khác biệt không nhỏ.

Nhưng ở ĐTQG, thành tích của ĐT Việt Nam chưa có gì nổi bật. Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, họ mới cầm hòa Afghanistan 0-0 và Jordan 1-1.
Chắc chắn đội hình U23 Việt Nam vừa thi đấu ở Asiad sẽ là nòng cốt của họ tại AFF Cup vào cuối năm. Nhưng AFF Cup là một đấu trường hoàn toàn khác. Chúng ta không thể lấy đội hình U23 để so sánh và kết quả ở Asiad không thể là cơ sở để đánh giá mối tương quan về trình độ giữa 2 ĐTQG.
Thứ nhất, AFF Cup là đấu trường mà tất cả các đội tuyển sẽ tham dự bằng lực lượng mạnh nhất thay vì những cầu thủ trẻ thuộc lứa U23. Tất nhiên, giữa ĐT U23 và ĐTQG vẫn luôn có sự khác biệt rất lớn, đặc biệt là với bóng đá Thái Lan.
Thứ hai, AFF Cup và Asiad hoàn toàn khác nhau về thể thức thi đấu. Ở AFF Cup, các đội tuyển sẽ phải đá lượt đi và lượt về từ vòng bán kết. Việc phải giành lợi thế khi thi đấu ở sân nhà là yếu tố rất quan trọng với các đội tuyển tham dự giải đấu này.

Thứ ba, sau thành công ở hai giải đấu U23 châu Á và Asiad, lối chơi của Việt Nam chắc chắn sẽ bị các đội bóng ở châu Á và đặc biệt là Đông Nam Á nghiên cứu rất kỹ. Nguy cơ bị "bắt bài" với Việt Nam chắc chắn cũng sẽ là cao nhất trong số các đội tuyển tham dự AFF Cup.
Thứ tư, trong quá khứ, các phương tiện truyền thông của Việt Nam thường chỉ tập trung vào ĐT Thái Lan. Nhưng bây giờ, Malaysia và Indonesia cũng nổi lên là những đối thủ khó lường nếu nhìn vào màn trình diễn của họ ở giải U23 châu Á và Asiad. Điều này có thể khiến Việt Nam không thể tập trung vào một đối thủ duy nhất.
Tất nhiên, những gì chúng tôi vừa đề cập chỉ là vấn đề mang tính lý thuyết. Việc ĐT Thái Lan hay ĐT Việt Nam mạnh hơn sẽ chỉ có câu trả lời bằng những trận đấu chính thức ở AFF Cup. Khi đó, chúng ta mới có thể biết liệu Việt Nam có phải là một đội bóng lớn và xứng đáng giành chức vô địch hay không".
Theo Tiểu Mã (Trí Thức Trẻ)








- Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt ở đường vành đai 3 trên cao (2 giờ trước)
- Ngân 98 thổi phồng thuốc giảm cân: 'Thách thức mọi cơ địa, uống vào là da bọc xương' (13/10/25 23:02)
- Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu tông chết người (13/10/25 22:53)
- 6 dấu hiệu KHÔNG ĐAU của ung thư giai đoạn đầu rất nhiều người bỏ qua rồi "hối không kịp" (13/10/25 22:47)
- Hạ tầng Blockchain quốc gia để đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tài sản số (13/10/25 22:42)
- Nam sinh 2007 hoảng loạn rời nhà sau cuộc gọi của shipper, công an phát hiện cảnh tượng khó tin trong nhà bỏ hoang (13/10/25 22:21)
- Dùng chăn bịt miệng bạn tình đồng tính dẫn đến tử vong tại Hà Nội (13/10/25 22:13)
- Chiếc điện thoại thông minh có giá siêu rẻ, chỉ hơn 1 triệu đồng có gì hay? (13/10/25 22:00)
- Để bụng đói đi ngủ hay ăn đêm có hại hơn? Chuyên gia chỉ ra sự thật khiến nhiều người phải thay đổi thói quen (13/10/25 21:54)
- HLV Kim Sang-sik: "Tuyển Việt Nam sút 20 lần chỉ vào 3, đó thực sự là vấn đề" (13/10/25 21:44)




