Thể thao

Báo Trung Quốc bất ngờ 'gạ gẫm' Quang Hải sang thi đấu, với viễn cảnh lương triệu đô

Không gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, điểm đến của Quang Hải được dự đoán sẽ là một trong các giải đấu hàng đầu châu lục.

Tương lai của Quang Hải đang là chủ đề nóng trên mặt báo những ngày qua. Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/4 năm nay nhưng tiến trình gia hạn đang vấp phải những rào cản.

Được biết, khúc mắc lớn nhất khiến thương vụ gặp trục trặc liên quan tới vấn đề tài chính. Theo một vài nguồn tin, Quang Hải muốn được nhận số tiền lót tay là 5 tỷ/năm, bên cạnh đó là mức lương khoảng 400 triệu/tháng. Với bản hợp đồng 3 năm, cầu thủ người Đông Anh sẽ nhận gần 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quang Hải đã không ít lần bày tỏ mong muốn có cơ hội được chơi bóng ở nước ngoài. Còn nhớ, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin cũng từng nhận xét rằng: "Quang Hải đã đạt tới ngưỡng chuyên môn ở V-League, không còn gì để giúp cậu ta có thể tiến bộ hơn được nữa. Nếu không sớm ra nước ngoài chơi bóng, trình độ của Quang Hải sẽ đi ngang, đến giới hạn về tuổi tác sẽ đi xuống".

Báo Trung Quốc bất ngờ 'gạ gẫm' Quang Hải sang thi đấu, với viễn cảnh lương triệu đô
Quang Hải trước viễn cảnh ra nước ngoài thi đấu sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội. Ảnh: HNFC

Trước thông tin Quả bóng vàng Việt Nam 2018 muốn "xuất ngoại", truyền thông Trung Quốc nhanh chóng vào cuộc. Tờ Nanmuxuan giật tít: "Messi Việt Nam, 24 tuổi, quyết định ra nước ngoài thi đấu. Hãy đến với giải VĐQG Trung Quốc!".

"CLB Trung Quốc đã nhận tin vui khi Quang Hải, cầu thủ được biết đến như là Messi Việt Nam, đang muốn ra nước ngoài thi đấu. Người hâm mộ Trung Quốc vốn không lạ gì cầu thủ này khi anh góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam hạ gục đội tuyển Trung Quốc 3-1 vào ngày 1/2", bài báo viết.

Theo tác giả, mức trần lương ở giải VĐQG Trung Quốc có thể coi là đáng mơ ước với các cầu thủ Đông Nam Á. "Chuyển sang thi đấu tại Chinese Super League là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc cho Quang Hải. Hiện tại, với mức lương trần 2 triệu euro/năm (khoảng 50,3 tỷ đồng/năm), giải đấu rất khó thu hút các ngôi sao hàng đầu từ châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng với Quang Hải mức lương ấy thực sự sẽ là một "món quà" lớn".

Bài báo cũng đánh giá, dù thể hình có phần khiêm tốn nhưng Quang Hải, bằng tài năng thiên bẩm, vẫn sở hữu trình độ vượt trội so với không ít tuyển thủ Trung Quốc. Quang Hải hoàn toàn có chỗ đứng ở giải VĐQG Trung Quốc.

"Dù chỉ cao 1,68 mét nhưng Quang Hải lại có khả năng rê bóng vượt trội và được gọi là "Messi Việt Nam". Khách quan nhận định, năng lực của Quang Hải vượt trội so với không ít tuyển thủ Trung Quốc. Cách chơi bóng của anh cũng có nhiều nét tương đồng và dễ thích nghi với Super League".

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một ngôi sao chơi bóng tại Trung Quốc là Huỳnh Đức. Tiền đạo số một của đội tuyển Việt Nam thời điểm đó đã ký hợp đồng với Chongqing Lifan nhưng chỉ được ra sân 4 trận và ghi 1 bàn thắng.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-trung-quoc-bat-ngo-ga-gam-quang-hai-sang-thi-dau-voi-vien-canh-luong-trieu-do-tintuc814008