-
Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam "mất tích": Sở VHTT TP.HCM nói gì?
-
Thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng đặc biệt của năm 2025
-
Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non
-
Vingroup và thực tế con số nợ tài chính, doanh thu tương lai
-
Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?
-
Học sinh các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí
-
Cục CSGT đề xuất cấm ô tô tải đi ở làn 1 đại lộ Thăng Long
-
Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con
-
Tử hình "ông trùm" Nguyễn Thành Long
-
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
Thể thao
03/02/2022 20:30Báo Trung Quốc tố trọng tài thiên vị tuyển Việt Nam
Đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm dần 2022, Trung Quốc đã nhận thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam. Trận thua này khiến Trung Quốc chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup 2022.
Ngoài lý do về mặt chuyên môn, tờ Sohu đổ lỗi cho công tác trọng tài khi cho rằng ông Nawaf Shukralla đã thiên vị tuyển Việt Nam.
"Trọng tài giúp ích nhiều để tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Ví dụ như tình huống trọng tài thổi phạt Wu Xi ở phút thứ 5. Đó là lỗi không quá nghiêm trọng nhưng anh ấy lại phải nhận thẻ vàng.
Điều đó khiến các cầu thủ Trung Quốc có phần rụt rè trong thi đấu. Họ sợ tranh chấp tay đôi với đối phương”, Sohu phân tích.
“Trọng tài biên còn mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng cho tuyển Trung Quốc trong hiệp hai. Họ cho rằng Zhang Yuning đã việt vị khi thoát xuống và sút tung lưới Việt Nam.
Nhìn kỹ lại, không hề có tình huống việt vị, thậm chí đây còn là pha ghi bàn đẹp mắt".
Nhưng nhìn lại tình huống Wu Xi nhận thẻ vàng, thủ quân của tuyển Trung Quốc đã lao tới đạp vào chân của Hùng Dũng nên trọng tài Shukralla rút thẻ là hoàn toàn chính xác.
Còn tình huống Zhang Yuning bị thổi phạt việt vị, chân phải của cầu thủ này đã bước xuống sâu hơn hậu vệ đứng thấp nhất bên phía tuyển Việt Nam. Do đó, trọng tài biên đã đúng khi căng cờ báo việt vị.
Tại vòng loại cuối World Cup 2022, VAR được sử dụng để tránh việc trọng tài mắc sai sót. Những phàn nàn của tờ Sohu đều chỉ là cảm tính.
Tờ Sohu cũng cho rằng việc Trung Quốc không được mặc áo màu đỏ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại.
"Tuyển Trung Quốc thường mặc áo đỏ khi thi đấu. Điều đó đã trở thành thói quen. Nhưng ở trận đấu này, tuyển Việt Nam mới là đội được mặc áo đỏ. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc phải mặc áo trắng".
Cuối cùng, tờ Sohu than phiền rằng việc cổ động viên Trung Quốc lép vé so với người hâm mộ Việt Nam cũng là nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội nhà.
Theo Thành An (Saostar.vn)








- Nam ca sĩ bị bạn mời uống nước chứa chất cấm: Tuổi 50 hôn nhân viên mãn bên vợ là học trò, kém 12 tuổi (21:26)
- Bức ảnh lộ rõ lý do Cục trưởng Xuân Bắc được yêu quý (45 phút trước)
- Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (48 phút trước)
- Dàn ngoại binh của CLB Nam Định thắng đậm ĐT Việt Nam (55 phút trước)
- Vợ chồng chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân bị đề nghị truy tố (58 phút trước)
- Thông điệp cứng rắn của NATO "gửi đến" Nga (1 giờ trước)
- Tổng thống Ukraine họp với 30 lãnh đạo châu Âu về điều khoản đảm bảo an ninh (1 giờ trước)
- Lãnh đạo cấp cao của võ thuật Việt Nam "mất tích": Sở VHTT TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng đặc biệt của năm 2025 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ bé gái có nhiều vết bầm trên mặt khi gửi ở cơ sở mầm non (1 giờ trước)




