Dù đã lọt vào bán kết VCK U23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc vẫn bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về lối chơi của đội nhà trước cuộc đối đầu U23 Việt Nam.
18-1768728241-bao-trung-quoc-u23-trung-quoc-khong-the-chi-trong-cho-thu-mon-de-thang-u23-viet-nam.png
Thủ môn Li Hao vẫn chưa thủng lưới ở VCK U23 Châu Á 2026

Sau kỳ tích vượt qua U23 Uzbekistan tại tứ kết, người hâm mộ Trung Quốc đang lạc quan hơn bao giờ hết. Việc sở hữu hàng phòng ngự thép chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải khiến nhiều người bắt đầu mơ về chức vô địch khi chỉ còn cách vinh quang đúng 2 trận thắng.

Tuy nhiên, tờ 163.com lại đưa ra cái nhìn thận trọng và đầy tính cảnh báo. Theo phân tích của tờ báo này, U23 Trung Quốc không thể tiến sâu nếu cứ mãi "trông chờ vào thủ môn Li Hao" mà cần phải giải quyết dứt điểm những lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật.

Vấn đề lớn nhất nằm ở triết lý bóng đá có phần cực đoan của HLV Antonio Puche. Lối chơi phòng ngự lùi sâu, nhường thế trận để chờ đợi phản công đã không còn là điều bí mật đối với các đối thủ. Thống kê từ trận tứ kết là một minh chứng đáng báo động: U23 Uzbekistan kiểm soát bóng tới 71%, có lúc lên đến 90% trong hiệp một và tung ra tới 28 cú sút. Tờ 163.com thẳng thắn nhận định: “Nếu Li Hao không có 8 pha cứu thua xuất sắc, rồi lại tỏa sáng ở loạt đá luân lưu, U23 Trung Quốc đã không thể có mặt ở bán kết”.

Bên cạnh sự phụ thuộc vào thủ môn Li Hao, chất lượng hàng công cũng là một vấn đề đáng lo ngại, theo cây viết của 163.com. Việc quá chú trọng phòng ngự đang trực tiếp lãng phí tài năng của các ngôi sao tấn công như Wang Yudong và Baihelamu. Phải lùi quá sâu hỗ trợ phòng thủ khiến họ đánh mất sự sắc bén, dẫn đến việc cả hai tiền đạo chủ lực vẫn chưa có bàn thắng nào sau 4 trận. Truyền thông nước này nêu ý kiến: “Xét cho cùng, việc sử dụng một cầu thủ có tài năng tấn công xuất sắc như vậy để đá phòng ngự cũng là một hạn chế”.

Thách thức càng trở nên nặng nề hơn khi đối thủ tại bán kết là U23 Việt Nam. Ngoài vấn đề chuyên môn, U23 Trung Quốc còn đang gặp bất lợi về mặt hồi phục thể lực. Cả hai đội đều vừa trải qua 120 phút vắt kiệt sức lực ở tứ kết, nhưng U23 Việt Nam có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Trong một trận đấu có cường độ cao liên tục, sai lầm là điều khó tránh khỏi khi các cầu thủ không phải là máy móc.

Để có thể làm nên lịch sử, HLV Antonio Puche cần một sự thay đổi mang tính đột phá. Tờ 163.com kết luận: “HLV Antonio Puche cần đa dạng hơn về chiến thuật, làm sao để tăng cường chất lượng hàng công trong hoàn cảnh vẫn duy trì hàng phòng ngự chặt chẽ. Nếu cứ chỉ trông đợi vào thủ môn Li Hao, giấc mơ vô địch của U23 Trung Quốc là điều không thực tế”. 

PV (SHTT)