Thể thao >> Thể thao trong nước

Bầu Đệ rút khỏi cương vị chủ tịch CLB Thanh Hóa

Bầu Đệ đã chính thức rời cương vị chủ tịch CLB Thanh Hóa vì lý do sức khỏe.

"Tôi yêu đội bóng Thanh Hoá, nhưng đến lúc phải nghỉ rồi. Tôi đã có tuổi, sức khoẻ không còn đảm bảo để tiếp tục gắn bó với bóng đá nữa".

"Hai mùa giải vừa qua tôi đã cố gắng, đội trụ hạng thành công. Giờ là lúc nghỉ ngơi để người mới có sức khoẻ tốt đảm nhận công việc" - bầu Đệ chia sẻ trên VnExpress.

Bầu Đệ rút khỏi cương vị chủ tịch CLB Thanh Hóa
Bầu Đệ chia tay bóng đá Thanh Hoá sau một mùa giải nhiều sóng gió.

Ông Nguyễn Văn Đệ cho biết thêm, CLB bóng đá Thanh Hoá là của tỉnh và nhân dân Thanh Hoá. Vì vậy sắp tới các công việc của đội bóng sẽ được tỉnh xử lý, bàn giao cho người khác.

Trước đó, bầu Đệ cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp phát huy vai trò, trách nhiệm, hưởng ứng tham gia hỗ trợ nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của CLB Thanh Hóa.

Mùa 2020, bầu Đệ từng gây sốc khi ký công văn xin rút lui khỏi V.League 2020 do đội bóng xứ thanh gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau khi bị tỉnh “tuýt còi”, ông Nguyễn Văn Đệ đã rút lại tuyên bố này.

Cũng trong mùa giải vừa qua, ông cũng khiến bóng đá Việt Nam xôn xao khi bổ nhiệm rồi thay mới tới 3 HLV trong một mùa giải là Fabio Lopez, Nguyễn Thành Công và mới nhất là Mai Xuân Hợp.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)