Thể thao

Benfica bị điều tra dàn xếp tỷ số giai đoạn 2016-2020

Câu lạc bộ Benfica của Bồ Đào Nha đang bị điều tra vì dàn xếp tỷ số được cho là diễn ra từ năm 2016 đến 2020.

Các cáo buộc chống lại họ bao gồm tất cả các thành viên hội đồng quản trị của câu lạc bộ từ thời kỳ đó và những người đã ở lại kể từ đó.

Các cáo buộc được đưa ra chưa đầy hai năm sau khi chủ tịch lâu năm bị thất sủng của Benfica, Luis Filipe Vieira, bị buộc phải từ chức sau khi bị bắt với các cáo buộc liên quan đến trốn thuế, gian lận nghiêm trọng, giả mạo và rửa tiền.

Một trong những cáo buộc cho thấy ông bị buộc tội biển thủ tiền, cùng với một bị cáo đồng nghiệp, số tiền lên tới 2 triệu bảng Anh, theo báo cáo của Daily Mail.

Benfica bị điều tra dàn xếp tỷ số giai đoạn 2016-2020
Benfica gặp rắc rối vì cáo buộc dàn xếp tỷ số

Việc bổ nhiệm Rui Costa sau đó được cho là sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Tuy nhiên những tin tức mới nhất đã gây ra nhiều lo ngại hơn tại câu lạc bộ Bồ Đào Nha.

Sau một cuộc điều tra, các công tố viên đã được cấp quyền truy cập vào email, với câu lạc bộ bị cáo buộc hưởng lợi từ một số kết quả gian lận.

Costa - người được bổ nhiệm làm phó chủ tịch vào năm 2020 trong 4 năm trước khi đảm nhận vai trò chủ tịch - là một trong những người bị điều tra theo truyền thông địa phương.

Truyền thông địa phương ban đầu đưa tin rằng Benfica đang bị điều tra trước khi chính câu lạc bộ buộc phải đưa ra tuyên bố xác nhận các báo cáo.

Một tuyên bố cho biết: "Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD xác nhận rằng họ đã xuất hiện trước tòa vào ngày 3 tháng 1, cũng như, trong số những người khác, các thành viên của Hội đồng quản trị từ năm 2016 đến 2020 và những người hiện đang tại chức".

"Benfica SAD sẽ không bình luận thêm vì phiên tòa đang được giữ bí mật về mặt pháp lý. Benfica bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác hoàn toàn với các cơ quan có thẩm quyền, như vẫn luôn diễn ra cho đến nay".

Theo Trung Nghĩa (TTVN)