-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thể thao
04/10/2025 11:00"Bóng đá Malaysia có thể bị cấm thi đấu quốc tế!"
Những ngày qua, vụ việc nổi cộm nhất bóng đá Đông Nam Á chính là FIFA xử phạt LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ "nhập lậu". Trước vấn đề này, nhiều người lật lại câu chuyện, vì sao có thể biết sẽ gặp rắc rối do nhập tịch không đúng nguyên tắc FIFA, vẫn có những cầu thủ đồng ý với FAM để rồi bây giờ "ôm hận"? Lý giải điều này, BLV Quang Huy nói:
"Tôi cho rằng trước mắt họ có nhiều động lực, bởi vì ở quê hương mình, họ không thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Malaysia thắng Việt Nam, lãnh đạo bóng đá Malaysia đã hùng hồn tuyên bố rằng có một lực lượng đông đảo, thậm chí gấp nhiều lần so với những người vừa ra sân đấu với Việt Nam, sẵn sàng gia nhập để nâng tầm chất lượng đội tuyển.
Việc thu hút cầu thủ từ các nước Mỹ Latinh đi kèm với khoản "lót tay", và tôi tin rằng con số này phải tính bằng tiền triệu. Bên cạnh yếu tố tài chính, còn có một sức hấp dẫn khác: nếu giữ nguyên quốc tịch, họ sẽ không bao giờ được dự các trận đấu do FIFA tổ chức, bởi lẽ họ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia.
Phần lớn trong số họ cũng không trải qua hệ thống đào tạo trẻ như U16, U17, U18, U19, U21, nghĩa là trình độ còn thấp hơn nhiều so với đẳng cấp cao nhất của bóng đá Mỹ Latinh. Thế nhưng, khi có người bảo đảm rằng việc này hoàn toàn hợp thức, vừa có tiền, vừa có cơ hội, thì ngoài việc thi đấu cho câu lạc bộ, họ còn được tham gia vào những đợt tập trung đội tuyển do FIFA tổ chức.
Trong khi đồng đội được triệu tập, họ thường phải tập một mình ở trung tâm, đi mua sắm hay nghỉ ngơi, và ở độ tuổi sung sức, điều đó khó tránh khỏi sự chán nản. Khi chứng kiến bạn bè trong đội khoác áo tuyển quốc gia, thi đấu ở các giải như La Liga, họ lại nhận được lời mời: "Anh có thể khoác áo một đội tuyển khác, điều này hoàn toàn hợp lệ. Tôi đưa anh đến một miền đất hứa. Anh vốn dĩ cũng không có cơ hội ở quê hương mình, nên không hề phản bội tổ quốc." Với tâm lý đó, nhiều người sẽ chấp nhận.
Tôi tin rằng được tham dự các trận đấu của FIFA là một lực hút rất lớn, nhưng đi cùng với nó vẫn phải là yếu tố tài chính, và chắc chắn số tiền đó phải ở mức "tiền triệu" chứ không thể ít hơn".

Hiện tại, FIFA mới đưa ra án phạt tiền cho LĐBĐ Malaysia và phạt tiền kèm treo giò 7 cầu thủ "nhập lậu" trong 12 tháng. Bản thân ĐTQG Malaysia chưa phải nhận án phạt nào. Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng ĐTQG Malaysia có thể sẽ phải nhận các án phạt rất nặng, trong đó có thể gồm cả cấm thi đấu quốc tế trong vài năm:
"Tôi cho rằng khả năng Malaysia bị xử thua là rất cao, thậm chí có thể bị loại khỏi vòng loại. Nếu đã xử thua thì việc loại khỏi giải là cần thiết, và không loại trừ khả năng bóng đá Malaysia sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong một số năm.
Thực tế, Malaysia từng dính vào những bê bối nghiêm trọng. Khoảng 30 năm trước, bóng đá Malaysia, bao gồm cả giải vô địch quốc gia, đã mất hàng trăm cầu thủ vì dính đến đường dây cá độ quốc tế. Hàng trăm người bị treo giò vĩnh viễn, nhiều cầu thủ thậm chí còn bị đày ra đảo theo luật pháp của Malaysia, phải chịu án tù. Đó là một vụ việc làm rúng động bóng đá nước này, và sau đó họ phải rất nỗ lực để khôi phục dần dần.
Đến nay, lại xuất hiện một vụ việc tương tự. Ở một góc nhìn nào đó, có thể coi là ít nghiêm trọng hơn so với cá độ, bởi cá độ thao túng tỷ số và ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tuy nhiên, đây vẫn là một hành vi xấu, và án phạt có thể nhẹ hơn so với một đường dây cá độ liên quan toàn bộ giải vô địch Malaysia. Dù vậy, theo tôi, việc xử thua và loại khỏi giải là mức tối thiểu. Nếu nặng hơn, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể bị cấm tham gia các cấp độ đội tuyển trong nhiều năm.
Rõ ràng, đây là một sự việc khiến bóng đá châu Á phải xấu hổ, và nói thẳng ra, không quá lời, nó giống như một cái tát vào mặt những người quản lý của FIFA và AFC. Bởi lẽ, FIFA và UEFA vốn nổi tiếng là "những người làm luật". Lãnh đạo FIFA và UEFA qua nhiều thời kỳ hầu hết đều xuất thân từ giới luật, bởi bóng đá hiện đại gắn liền với thương mại và luật lệ, đặc biệt là các hợp đồng. Gần đây, FIFA và UEFA có thể sinh lợi nhiều cũng nhờ vào việc các lãnh đạo nắm rất chắc luật pháp. Thế nhưng, "những ông tổ của luật" mà lại để xảy ra những vụ việc thế này, thì quả thực là một cú sốc, và khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm. Tôi cho rằng một án phạt nặng là điều hoàn toàn có thể xảy ra".

Gần đây, trước áp lực từ Thái Lan và mạnh hơn là từ Indonesia rồi tới Malaysia, ĐT Việt Nam cũng bắt đầu sử dụng cầu thủ nhập tịch, cũng như đẩy mạnh lực lượng Việt kiều. Tuy nhiên, cách làm của chúng ta hợp quy củ và chậm hơn khá nhiều so với Indonesia hay Malaysia.
Về chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy nói:
"Thực tế, việc gắn bó với Việt Nam 5 năm liên tục là một bảo đảm quan trọng, đủ để cầu thủ gần như trở thành một phần của đất nước này. Các cầu thủ vốn thông minh, dễ thích nghi, và sau 5 năm sinh sống, họ đã xây dựng được các mối quan hệ, coi đây như quê hương thứ hai. Trong bối cảnh họ không đủ đẳng cấp để khoác áo đội tuyển quốc gia nơi mình sinh ra, thì việc nhập tịch và thi đấu cho Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng.
Theo pháp luật Việt Nam, ngoài 5 năm sinh sống và làm việc, cầu thủ còn phải đáp ứng các tiêu chí khác, ví dụ như giao tiếp được bằng tiếng Việt, cùng một số điều kiện bổ sung. Tuy nhiên, tôi được biết trong thời gian tới sẽ có những quy định mở hơn, có thể rút ngắn thời gian này. Chẳng hạn, nếu có vợ hoặc con là người Việt Nam, thì thời gian yêu cầu có thể giảm xuống, thậm chí chỉ còn 3 năm sinh sống tại Việt Nam đã có thể được xem xét nhập quốc tịch. Điều này hoàn toàn hợp lý.
Nói chung, mục tiêu là tối ưu hóa lực lượng cho đội tuyển Việt Nam, nhưng phải tuân thủ pháp luật và đảm bảo sự hợp lý. Nếu điều đó được thực hiện đúng quy định, tôi tin rằng sẽ không ai có thể chỉ trích. Kể cả trong trường hợp, một ngày nào đó, đội tuyển có tới một nửa cầu thủ là những người nhập tịch nhưng hợp lệ và gắn bó sâu sắc với đất nước, thì cũng không có gì đáng lo ngại. Vấn đề chỉ là không nên để toàn bộ đội hình bị "nhuộm" như vậy. Theo tôi, một đội hình 11 người mà có khoảng 5 cầu thủ nhập tịch là con số hợp lý.
Hơn nữa, khán giả cả nước đã quá quen thuộc với những gương mặt ấy, bởi hàng tuần họ vẫn theo dõi các giải bóng đá Việt Nam trên truyền hình, nơi các cầu thủ này xuất hiện thường xuyên từ lâu. Do đó, sự hiện diện của họ trong màu áo đội tuyển sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì".
* Theo lịch, Malaysia sẽ có 2 trận với Lào ngày 9 và 14/10 này, lần lượt lúc 19h00 và 20h00. Cùng 2 ngày đó, ĐT Việt Nam sẽ đấu với Nepal đều trên sân của chúng ta, ở khung 19h30.









- Xem lại ảnh cưới sau 4 năm, người phụ nữ sốc khi thấy cặp đôi lạ (16:28)
- Nàng thơ pickleball Alix Trương và hành trình thưởng thức 14 chiếc bánh mì Đà Nẵng (16:24)
- Cận cảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét (16:16)
- Drama pickleball chưa dứt: Trương Vinh Hiển bước ra, cả khán đài gọi tên Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Vietnam Cup (16:07)
- Đề xuất quy định hoàn thuế đối với xăng sinh học (16:00)
- CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường (44 phút trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh (50 phút trước)
- Hồ Văn Cường khoe mua được nhà tại show của Như Quỳnh (53 phút trước)
- "Ác mộng" phủ bóng chính trường Mỹ (57 phút trước)
- Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn (1 giờ trước)




