-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Thể thao
08/02/2020 15:40Bóng đá Việt Nam cần ít nhất 2 năm nữa để áp dụng công nghệ VAR tại V.League
Ngày 07/02, tại khách sạn La Thành, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có buổi họp báo thông báo về công tác trọng tài ở mùa giải mới cũng như trả lời về những thắc mắc của NHM về những vấn đề liên quan.
Trước thực trạng những tình huống tranh chấp cùng sự xử lý chưa dứt khoát của các trọng tài gây tranh cãi liên tục xảy ra ở các trận đấu tại V.League, NHM Bóng đá Việt Nam rất hy vọng vào việc VFF sẽ áp dụng công nghệ VAR ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết, để có thể áp dụng được công nghệ hỗ trợ trọng tài này, chúng ta cần ít nhất 2 năm nữa. "Để áp dụng công nghệ VAR, ngoài yếu tố kỹ thuật thì cũng cần chuyên gia nên không thể đẩy nhanh được. Thông thường chúng ta sẽ mất từ 2 năm đến 2,5 năm", ông nói.
Ở trước mỗi mùa giải mới, công tác trọng tài lại được NHM đặc biệt quan tâm bởi "những ông vua sân cỏ" vẫn chưa thực sự chiếm được niềm tin của các cầu thủ lẫn NHM vì những tình huống "bẻ còi" hay không theo kịp được diễn biến trận đấu.
Mới đây, ở buổi kiểm tra thể lực trước mùa giải mới, 10 trọng tài đã không vượt qua bài kiểm tra khiến nhiều người càng thêm quan ngại. Về vấn đề này, trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết: "Có khoảng 10 trọng tài, trợ lý trọng tài mới được đôn lên. Chúng tôi có công tác lên/xuống hạng trọng tài, ai làm tốt được đôn lên, ai không làm được thì đẩy xuống".
"Cuối năm 2019, chúng tôi có đề xuất với VFF là tạo điều kiện cho Ban Trọng tài Việt Nam liên kết với các ban trọng tài trong khu vực để trao đổi trọng tài. Không chỉ trọng tài FIFA, mà các trọng tài đến từ các quốc gia khác, miễn có đủ đẳng cấp thì qua Việt Nam làm nhiệm vụ, còn trọng tài Việt Nam thì qua nước họ làm nhiệm vụ, qua đó trao đổi kinh nghiệm. Làm như vậy, chúng ta sẽ không bị động như thời điểm cuối năm trước để phải mời trọng tài ngoại qua", ông Hiền cho biết thêm.
Liên quan đến việc ngày càng ít các trọng tài người Việt Nam đạt tiêu chuẩn FIFA để bắt chính các trận đấu quốc tế, trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định: "Ban Trọng tài có lộ trình phát triển trọng tài FIFA. Mỗi năm chúng tôi đều cử ra những trọng tài đủ tiêu chí cho FIFA kiểm tra. Năm rồi, chúng ta mất 3 trọng tài FIFA vì những lý do liên quan đến sức khoẻ, chuyên môn, nên số lượng trọng tài FIFA còn hạn chế. Ban trọng tài vẫn đặt mục tiêu đào tạo lớp trọng tài kế thừa để đáp ứng tiêu chí của FIFA".
Cũng tham dự buổi họp báo, ông Anaz Hakan, giảng viên trọng tài của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khá ngạc nhiên bởi bóng đá Việt Nam đã có những thành tích cực kỳ khả quan trong suốt những năm qua nhưng lại mới chỉ có một trọng tài đạt chuẩn là ông Ngô Duy Lân. Bởi vậy, vị giảng viên này khẳng định AFC sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện hết mức cho VFF trong việc đào tạo các trọng tài. "Bóng đá Việt Nam tiến bộ, phát triển vượt bậc ở nhiều giải đấu từ cấp độ trẻ đến cấp độ ĐTQG, nên chúng tôi rất ngạc nhiên khi Việt Nam chỉ có một trọng tài ở đẳng cấp elite. Chúng tôi luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho các LĐBĐ thành viên, không chỉ những nền bóng đá phát triển mà còn là những nền bóng đá đang phát triển", vị này nói.
"Bóng đá Uzbekistan đã có một trọng tài làm việc ở World Cup, vậy tại sao Việt Nam lại không? Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn về chuyên môn và mọi mặt cần thiết. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam cũng nên dành thêm nguồn lực để đầu tư vào công tác đào tạo trọng tài", giảng viên trọng tài AFC Anaz Hakan nói thêm.
Theo Uông Đàm Linh (Nguoiduatin.vn)
- Nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc gặp biến cố trước ngày tái xuất: Bài hát mới bị cấm phát sóng vì ca từ tục tĩu (22:11)
- Vụ phê ma túy tại bãi tắm đảo Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (22:04)
- Nhận ra chó cưng bị lạc sau bài đăng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội vướng án hình sự vì lý do khó ngờ (56 phút trước)
- U17 Việt Nam vào tứ kết U17 châu Á, AFC trao quyền dự thẳng vòng chung kết 2027 không cần vòng loại (1 giờ trước)
- Hà Nội: 7 ô tô va chạm liên hoàn trên phố Kim Ngưu gây ùn tắc giờ cao điểm (1 giờ trước)
- Nga thực hiện cuộc tập kích UAV quy mô kỷ lục vào Ukraine giữa tín hiệu hòa bình mâu thuẫn (2 giờ trước)
- TP.HCM: Tuyên án chung thân đối với Đào Minh Quân và đồng bọn về tội khủng bố, chống phá chính quyền (2 giờ trước)
- Thời điểm miền Bắc chấm dứt nắng nóng diện rộng, sắp có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng (2 giờ trước)
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ nhiều công dân Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Indonesia (2 giờ trước)
- Người bố cùng vợ mới đánh con trai lớp 6 bầm tím mặt gửi lời xin lỗi gia đình vợ cũ (3 giờ trước)