BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025/26 vừa chứng kiến một đợt cập nhật "gây sốc" với những thay đổi đột biến ở khu vực Đông Nam Á.

Cùng với hai giải đấu danh giá hơn là Cúp C1 (AFC Champions League Elite) và Cúp C2 (AFC Champions League Two), Cúp C3 (AFC Challenge League) đã chính thức khởi tranh và trở thành nhân tố tạo ra bất ngờ lớn.

03-1762175045-campuchia-bat-ngo-vuot-viet-nam-mal.png
BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2025-26 tính đến ngày 2/11

Khác biệt lớn nhất đến từ thể thức của Cúp C3: vòng bảng chỉ gói gọn trong một tuần, diễn ra vòng tròn một lượt và tập trung tại một địa điểm duy nhất. Điều này đã được các đại diện của Campuchia và Indonesia tận dụng một cách triệt để, đặc biệt là lợi thế sân nhà.

Tại bảng D Cúp C3, đội chủ nhà PKR Svay Rieng (Campuchia) đã xuất sắc toàn thắng cả 3 trận trước các đối thủ từ Philippines, Lào và Mông Cổ để giành vé vào vòng tứ kết. Ở bảng D, Dewa United (Indonesia) cũng chiếm ngôi đầu, trong khi Phnom Penh Crown (Campuchia) đứng vị trí thứ hai.

Thành tích này của ba đội bóng đã mang về số điểm tích lũy vô cùng ấn tượng cho cả hai quốc gia. Theo tính toán từ trang Footy Ranking, Indonesia đã đạt tới 6.783 điểm và hiên ngang lọt vào top 5 châu Á. Ngay sau đó là bóng đá Campuchia với 6.000 điểm tích lũy. Tính đến hết ngày 2/11, Indonesia và Campuchia tạm thời chỉ xếp sau 4 "ông lớn" của châu lục là Saudi Arabia, Nhật Bản, UAE và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định vị trí này của hai liên đoàn Đông Nam Á sẽ khó duy trì lâu, bởi vòng bảng Cúp C3 đã kết thúc, trong khi Cúp C1 và Cúp C2 còn tới 3 lượt trận nữa.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn đang giữ được vị thế trong top 10 châu lục. Với 5.667 điểm tích lũy, Việt Nam tạm thời xếp thứ 8. Ở lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C2, CLB Nam Định đã để thua trên sân Gamba Osaka (Nhật Bản), nhưng CLB CAHN vẫn duy trì được thành tích bất bại bằng một trận hòa trước Macarthur (Australia).

Ở chiều ngược lại, hai đại diện quen thuộc của Đông Nam Á lại chứng kiến sự tụt hạng trong đợt cập nhật mới nhất là Thái Lan và Malaysia. Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ 17, bất chấp những chiến thắng ở Cúp C2 của Ratchaburi, BG Pathum và Bangkok United, bởi niềm hi vọng lớn nhất là Buriram United đã thua trận thứ 2 liên tiếp ở Cúp C1.

Bóng đá Malaysia cũng tụt từ vị trí 17 xuống 19 và đối mặt nguy cơ văng khỏi top 20, khi Selangor thua 3 trận liên tiếp ở Cúp C2, dù Johor Darul Ta'zim đã có chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 mùa 2025/26.

PV (SHTT)