Thể thao

Cay cú vì bị 7 đối thủ bao vây dằn mặt, Từ Hiểu Đông thách đấu nhân vật ít người ngờ tới

Từ Hiểu Đông vô cùng tức giận và gọi vị võ sư này là “kẻ đê hèn và vô liêm sỉ nhất trong lịch sử dòng Trần Thức Thái Cực Quyền”.

Ngày 19/3, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông bất ngờ lên mạng xã hội twitter để gửi thông điệp tuyên chiến tới một nhân vật mà không nhiều người nghĩ tới. Người này là Tô Kiến Bình, võ sư phái Trần Thức Thái Cực Quyền nhưng mang cả quốc tịch Úc.

Theo lời của Từ Hiểu Đông thì cách đây không lâu, anh đã phát hiện ra rằng chính Tô Kiến Bình là kẻ chủ mưu từng sai 7 đệ tử bao vây anh để "dằn mặt". Từ Hiểu Đông cho rằng đây là hành động "đê hèn và vô liêm sỉ" của võ sư Thái Cực.

"Đây chính là võ sư đê hèn và vô liêm sỉ nhất trong lịch sử Trần Thức Thái Cực Quyền. Võ sư quốc tịch Úc Tô Kiến Bình. Hắn ta chính là kẻ chủ mưu đăng sau vụ việc vào tháng 5/2017 tại Bắc Kinh. Chính hắn đã lên kế hoạch cử 7 tay sai của Thái Cực Quyền để bao vây và dằn mặt tôi" – Từ Hiểu Đông tiết lộ trên twitter.

Cay cú vì bị 7 đối thủ bao vây dằn mặt, Từ Hiểu Đông thách đấu nhân vật ít người ngờ tới
Võ sư Tô Kiến Bình.

Vài tiếng sau đó, Từ Hiểu Đông tiếp tục đăng một dòng trạng thái khác đe dọa đối thủ: "Tôi đã tìm thấy bằng chứng cho thấy, chính Tô Kiến Bình là kẻ đã sai 7 đệ tử bao vây tôi ở Bắc Kinh. Tôi sẽ công bố video bằng chứng vào ngày mai".

Từ Hiểu Đông tập luyện khả năng giữ thăng bằng

Theo website Taijiren của Trung Quốc thì Tô Kiến Bình sinh năm 1970 (51 tuổi), là người kế thừa đời thứ 12 của chi phái Trần Thức Thái Cực Quyền. Đặc biệt, đây chính là đệ tử của Trần Tiểu Vượng – người từng kiện Từ Hiểu Đông ra tòa vì tội phỉ báng, khiến Từ Hiểu Đông phải xin lỗi công khai và đền tiền để "bồi thường danh dự".

Hiện tại, vẫn chưa rõ Từ Hiểu Đông đã bị 7 đệ tử của Tô Kiến Bình bao vây và dằn mặt ra sao từ 4 năm trước nhưng nguyên nhân của vụ việc này có thể bắt nguồn từ những mâu thuẫn giữa Từ Hiểu Đông với chi phái Trần Thức Thái Cực Quyền, cộng với những phát ngôn chê bai Thái Cực Quyền của họ Từ trong quá khứ.

Trong khi đó, vài ngày trước, Từ Hiểu Đông tiết lộ kế hoạch giảm cân để lấy lại thể trạng tốt nhất, sẵn sàng giao đấu với các đối thủ:

"Tôi bắt đầu giảm cân từ ngày 1/3. Đến ngày 15/3, tôi đã giảm từ 104,5kg xuống còn 97,5kg. Mục tiêu của tôi tới ngày 20/4 phải giảm xuống dưới mức 90kg".

Cay cú vì bị 7 đối thủ bao vây dằn mặt, Từ Hiểu Đông thách đấu nhân vật ít người ngờ tới - 1
Cân nặng hiện tại của Từ Hiểu Đông là 97.5kg

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cay-cu-vi-bi-7-doi-thu-bao-vay-dan-mat-tu-hieu-dong-thach-dau-nhan-vat-it-nguoi-ngo-toi-162212003080252807.htm