Thể thao

Chị dâu Hwang Ui-jo đi tù vì phát tán video sex của tuyển thủ Hàn Quốc

Chị dâu tiền đạo Hwang Ui-jo bị tòa án phạt 3 năm tù vì phát tán video riêng tư và tống tiền em chồng.

Yonhap cho hay, bị cáo họ Lee bị buộc tội chia sẻ video riêng tư của em chồng lên mạng xã hội. Không những thế, Lee còn giả danh bạn gái cũ của Hwang Ui-jo để tống tiền cầu thủ này.

Trong phán quyết đưa ra hôm 14/3, Tòa án quận Trung tâm Seoul cho biết bị cáo "biết nó sẽ được phát tán bừa bãi" khi đăng video nhạy cảm của cầu thủ này.

"Nội dung video đã bị phát tán khắp trong và ngoài Hàn Quốc, tính chất phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng", phán quyết của tòa viết.

Trong lời khai cuối cùng, bị cáo Lee nói: "Tôi đã gây ra thiệt hại lớn cho các nạn nhân, tôi vô cùng hối hận với những gì mình đã làm".

Chị dâu Hwang Ui-jo đi tù vì phát tán video sex của tuyển thủ Hàn Quốc
Video nhạy cảm của Hwang Ui Jo với nhiều phụ nữ bị phát tán, bán tràn lan trên mạng

Ban đầu, chị dâu của Hwang bị đề nghị phạt 4 năm tù. Tuy nhiên, do đã nhận thức được tội lỗi, thông qua bức thư gửi lên các thẩm phán, cộng thêm việc cầu thủ này cũng xin khoan dung cho chị dâu giúp án phạt giảm xuống còn 3 năm.

Đáng chú ý, dù là nạn nhân nhưng Hwang không tránh khỏi trách nhiệm liên đới. Tuyển thủ Hàn Quốc đang bị cảnh sát điều tra cáo buộc quay phim sex với một phụ nữ mà không được sự đồng ý của cô này. Vụ việc đã được chuyển tới các công tố viên.

Bê bối của tuyển thủ xứ Hàn nổ ra từ hè năm ngoái. Thời điểm đó, một người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ đã tố cáo nam cầu thủ bắt cá nhiều tay, quay video trái phép và đăng tải hình ảnh làm bằng chứng lên mạng xã hội. Vì ồn ào này mà Hwang bị loại khỏi tuyển quốc gia trong đợt tập trung mùa thu năm ngoái.

Hwang Ui-jo và gia đình anh trai đã yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra người phát tán. Trong quá trình này, tiền đạo sinh năm 1992 thường xuyên nhận được các tin nhắn nặc danh đe doạ, yêu cầu rút đơn kiện.

Cảnh sát đã điều tra và phát hiện chị dâu của Hwang Ui-jo là người đã sử dụng điện thoại chứa video nhạy cảm và đăng lên mạng xã hội thông qua địa chỉ IP, camera khách sạn và lịch sử tìm kiếm trên Naver.

Với cáo buộc từ phía cơ quan chức năng, tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc cho rằng đây là sự hiểu lầm và yêu cầu cảnh sát thả chị dâu. Nghi phạm của vụ việc thời điểm đó cũng phủ nhận cáo buộc và khẳng định "không bao giờ hãm hại Hwang Ui-jo".

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chi-dau-hwang-ui-jo-di-tu-vi-phat-tan-video-sex-cua-tuyen-thu-han-quoc-d211623.html