Mỗi lần các cầu thủ Việt Nam cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định và để lộ chiếc áo lót lạ bên trong, người hâm mộ dường như đã quen với một tín hiệu quen thuộc: đội nhà vừa chạm tay vào chiến thắng cảm xúc.
19-1766116648-chiec-ao-dac-biet-gan-lien-voi-nhung-khoanh-khac-vang-cua-bong-da-viet-nam.jpg
Màn cởi áo ăn mừng cảm xúc của Thanh Nhàn. Ảnh: Minh Chiến .

Bắt đầu từ năm 2019, đội tuyển Việt Nam được trang bị giải pháp “áo lót công nghệ” của hãng Catapult. Kể từ đó, trong những thời khắc then chốt, khi cầu thủ ăn mừng cuồng nhiệt và chiếc áo đặc biệt xuất hiện trước mắt khán giả, chiến thắng thường đã ở rất gần. Lý do là bởi các pha cởi áo thường chỉ xảy ra sau những bàn thắng muộn, mang tính định đoạt, giúp đội vượt qua đối thủ lớn hoặc tiến gần tới danh hiệu.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là bàn thắng ở phút 111 của Tiến Linh vào lưới Malaysia tại bán kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình. Sau pha lập công quý giá, tiền đạo của CLB Công an TP.HCM cởi áo ăn mừng, lần đầu tiên khiến đông đảo người hâm mộ chú ý đến chiếc áo lót dạng crop-top của Catapult.

Hình ảnh tương tự tái hiện ở chung kết SEA Games 33 trước Thái Lan. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chịu sức ép lớn sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một, bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn ở hiệp phụ thứ nhất đã trở thành bước ngoặt cho hành trình giành HCV. Cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND cũng cởi áo ăn mừng, để lộ thiết bị theo dõi chỉ số quen thuộc. Trước đó không lâu, Nguyễn Văn Thuận cũng có màn ăn mừng tương tự khi ghi bàn phút 89 vào lưới Philippines. Những khoảnh khắc này thường đi kèm một tấm thẻ vàng, vì vậy chỉ xuất hiện trong các trận đấu thực sự quan trọng, ở thời khắc quyết định.

19-1766116648-chiec-ao-dac-biet-gan-lien-voi-nhung-khoanh-khac-vang-cua-bong-da-viet-nam.jpg
Tiến Linh cởi áo ăn mừng khi ghi bàn trong trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng.

Dù đã nhiều lần xuất hiện, chiếc áo Catapult vẫn luôn gây tò mò mỗi khi lộ diện. Thực chất, đây là một phần của hệ thống theo dõi hiệu suất điện tử Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS). Áo chỉ đóng vai trò phụ trợ, còn bộ phận quan trọng nhất được đặt giữa hai bả vai cầu thủ, vị trí ít va chạm nhất và tối ưu cho việc thu tín hiệu cũng như đo đạc dữ liệu.

Bên trong thiết bị nhỏ gọn này là hàng loạt linh kiện hiện đại như GNSS/GPS để theo dõi vị trí, tốc độ và quãng đường di chuyển với sai số rất thấp. Ngoài ra, hệ thống còn có gia tốc kế để đo lực tác động và khả năng bứt tốc, cùng con quay hồi chuyển giúp phân tích tư thế và hướng di chuyển của cầu thủ trong suốt trận đấu.

Theo giới thiệu từ Catapult, giải pháp này đang được sử dụng bởi khoảng 5.000 đội bóng và tổ chức thể thao trên toàn thế giới, bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Chelsea, Bayern Munich hay Golden State Warriors. Tại Việt Nam, từ thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia đã tiếp cận công nghệ này, và nhiều đơn vị đào tạo, câu lạc bộ hàng đầu như Hà Nội, Viettel hay PVF cũng áp dụng trong tập luyện và thi đấu.

Sản phẩm hướng đến đối tượng chuyên nghiệp và được bán theo gói giải pháp trọn vẹn, với mức giá không được công bố chính thức. Trên thị trường, một số dòng áo luyện tập kèm thiết bị thu phát được rao bán khoảng 150–180 USD, song người dùng vẫn phải trả thêm phí để sử dụng nền tảng phần mềm phân tích dữ liệu.

Với các tổ chức lớn, chi phí cho những hệ thống tương tự Catapult có thể dao động từ 50.000 đến 100.000 USD mỗi năm, tùy quy mô và mức độ phân tích. Bên cạnh Catapult, các giải pháp khác như STATSports hay Polar cũng đang được nhiều đội tuyển chuyên nghiệp trên thế giới tin dùng.

Minh Ngọc (SHTT)