SEA Games 33 mới khởi tranh chưa lâu nhưng đã liên tiếp xuất hiện những tình huống khiến dư luận đặt dấu hỏi. Trước sự quan tâm lớn của truyền thông khu vực, phía Thái Lan – quốc gia đăng cai – đã đưa ra lời giải thích về các trục trặc đang xảy ra.

Theo tờ ThaiPost ngày 4/12, bà Ayrin Phanrit, Phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan, khẳng định nước chủ nhà đã “sẵn sàng 100%” cho kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Tuy vậy, thực tế tại nhiều địa điểm thi đấu cho thấy các bất cập vẫn chưa chấm dứt, từ ách tắc giao thông ảnh hưởng đến hành trình của U22 Việt Nam, sự chậm trễ trong việc cấp thẻ tác nghiệp cho phóng viên, cho đến nhầm lẫn cờ quốc gia trên lịch thi đấu.

04-1764832513-chu-nha-thai-lan-len-tieng-ve-loat-su-co-gay-tranh-cai-tai-sea-games-33.jpg
Các cầu thủ U22 Việt Nam hát Quốc ca không nhạc trong trận ra quân

Những sai sót càng trở nên đáng chú ý khi ngay trong trận đấu bóng đá nam bảng B trên sân Rajamangala, quốc ca của cả Việt Nam và Lào đều không được phát, khiến hai đội phải tự hát.

Tiếp đó, trong một trận đấu thuộc bảng A có sự góp mặt của U22 Thái Lan, hàng loạt bóng đèn của hệ thống chiếu sáng bất ngờ tắt. Ban quản lý sân phải mượn thiết bị từ sân vận động tỉnh Nakhon Ratchasima để lắp đặt gấp trong thời gian ngắn. Ngoài ra, trang web chính thức của SEA Games 33 bị tố sử dụng ảnh AI trong thiết kế poster, khiến tranh cãi càng “nóng” hơn.

Giải thích về những sự cố liên tiếp này, ông Atthakorn Sirilathayakorn – Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan – cho biết công tác chuẩn bị được thực hiện trọn vẹn theo kế hoạch. Tuy nhiên, một loạt tình huống bất khả kháng đã phát sinh.

Trong đó, đợt lũ lớn tại miền Nam Thái Lan đã làm ảnh hưởng địa điểm tổ chức của 10 môn, buộc Ban tổ chức chuyển toàn bộ về Bangkok và Chonburi để đảm bảo thi đấu an toàn và đúng tiến độ. Chưa hết, việc Campuchia bất ngờ rút khỏi 8 môn thi đấu khiến lịch trình và số lượng đoàn dự thi phải điều chỉnh gấp.

Ông Atthakorn thừa nhận các thay đổi quá đột ngột dẫn đến thiếu sót trong chuẩn bị và khiến một số môn chưa kịp công bố lịch thi đấu chính thức. Đây là nguyên nhân tạo nên những phản ứng trái chiều hiện nay, dù Thái Lan đang tìm cách khắc phục từng vấn đề.

Đáng chú ý, bài viết có tiêu đề “SEA Games 33 đang hỗn loạn” đăng trên SiamSport về chính những tuyên bố của ông Atthakorn đã bị gỡ bỏ không lâu sau khi xuất hiện.

Hải Yến (SHTT)