Thể thao

Chủ tịch Chinese Super League bị bắt

Liu Jun, chủ tịch của giải bóng đá Chinese Super League (CSL), đã bị chính quyền bắt giữ để điều tra, Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh do nhà nước hậu thuẫn đưa tin hôm thứ Ba.

Báo cáo không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn chưa bình luận.

Thông báo này được đưa ra chỉ ít ngày sau thông báo của công tố viên nhà nước hàng đầu Trung Quốc, rằng cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Li Tie đã bị buộc tội tham nhũng, bao gồm cả hối lộ.

Li, cựu cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh và CLB Everton, là một trong số các quan chức hàng đầu của hiệp hội bóng đá bị điều tra tham nhũng kể từ tháng 11 khi Trung Quốc tiến hành chiến dịch "Bàn tay sắt" trên toàn nghành thể thao.

Chủ tịch Chinese Super League bị bắt

Trung Quốc hôm thứ Bảy cũng cho biết cựu trưởng đoàn Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. Tổng cục Thể thao cho biết Ni Huizhong “bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Tin tức về Liu Jun đến trong một tuần đầy khó khăn nữa của bóng đá Trung Quốc.

Hôm thứ Hai, 28/8, trang chủ CLB Wuhan Three Towns (Vũ Hán Tam Trấn) phát đi thông báo của nhà tài trợ, xác nhận sẽ dừng đầu tư vào đội bóng kể từ ngày 1/9/2023.

Nhà tài trợ sẵn sàng nhượng lại quyền quản lý CLB với giá... 0 đồng. Tuy nhiên có ai nhận thay hay không thì chưa biết.

Trước đó, Wuhan Three Towns đã từng gây sốt khi 3 năm liên tiếp vô địch 3 hạng đấu. Mùa giải 2022, đội bóng vô địch luôn khi vừa thăng hạng lên Chinese Super League.

Một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức để thảo luận về những nỗ lực nhằm đảm bảo câu lạc bộ sẽ tiếp tục tôn trọng các cam kết thi đấu cho đến cuối mùa giải CSL.

Các vấn đề của Wuhan Three Towns nói riêng và nhiều CLB bóng đá nói chung xuất phát từ việc bóng đá Trung Quốc gặp khó khăn về tài chính do nền kinh tế nước này suy thoái sau đại dịch Covid-19, cùng với những khó khăn ở thị trường bất động sản.

Jiangsu đóng cửa ba tháng sau khi nâng cao chức vô địch trong nước năm 2020 khi chủ sở hữu Suning Holdings Group thông báo họ sẽ rút vốn.

Nhà vô địch châu Á Guangzhou (Quảng Châu) đã hai lần xuống hạng vào năm ngoái do những thách thức tài chính mà chủ sở hữu China Evergrande, nhà đầu tư mắc nợ nhiều nhất thế giới, phải đối mặt. Guangzhou trước đó đã giành tới 8 danh hiệu CSL trong 9 mùa giải cho đến năm 2017.

Guangzhou đã dẫn đầu các cuộc chi tiêu, biến Trung Quốc trở thành điểm đến hàng đầu của các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài, bằng việc ký hợp đồng với những nhà vô địch World Cup như Marcello Lippi hay Luiz Felipe Scolari để đưa họ đến danh hiệu châu lục.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-chinese-super-league-bi-bat-d179214.html