-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
Thể thao
21/03/2023 04:15Bóng đá Trung Quốc tan vỡ giấc mộng đẹp vì bê bối tham nhũng
Tờ Guardian thông tin rằng, năm 2016, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố kế hoạch xây dựng 70.000 sân bóng đá và thu hút 50 triệu người chơi vào năm 2020. Đây là một trong những kế hoạch có ảnh hưởng đến tham vọng đăng cai World Cup của Trung Quốc. Nhưng đến năm 2021, chỉ có 27.000 sân được xây dựng và bóng đá không còn sức ảnh hưởng lớn như mục tiêu ban đầu ở Trung Quốc.
Guardian nhận xét, giờ đây một vụ bê bối tham nhũng có nguy cơ làm hỏng kế hoạch của bóng đá Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 11/2022, khi một trong những nhân vật nổi tiếng nhất bóng đá Trung Quốc Li Tie bị điều tra. Li Tie là cựu cầu thủ Everton, ông từng dẫn dắt tuyển quốc Trung Quốc. Một số lãnh đạo ngành thể thao khác bị điều tra. Điển hình là vụ bắt giam Chủ tịch CFA (Hiệp hội bóng đá Trung Quốc) Chen Xuyuan vào ngày 14/2. Guardian dẫn lời Chủ tịch ChinaClubFootball - một hệ thống bóng đá phong trào: "Điều đó thể hiện cải cách trong 10 năm qua hoàn toàn vô nghĩa".
Theo số liệu từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), từ năm 2011 đến 2020, các câu lạc bộ Trung Quốc đã chi 1,7 tỷ USD cho chuyển nhượng quốc tế. Mức chi tiêu lên đến đỉnh điểm vào năm 2016 khi Super League Trung Quốc chi đến 450 triệu USD cho các vụ chuyển nhượng quốc tế. Mark Dreyer, một nhà phân tích thể thao ở Bắc Kinh cho biết các nhà chức trách đã hỏi: Tại sao các câu lạc bộ lại chi tất cả số tiền này cho các cầu thủ nước ngoài?
Năm 2017, thuế chuyển nhượng 100% được áp dụng đối với cầu thủ nước ngoại có giá trên 45 triệu CNY (6,1 triệu USD) và cầu thủ nội chuyển nhượng với giá trên 20 triệu CNY. Theo kế hoạch, tiền đó được dùng phát triển cơ sở nhưng nó đã biến mất. Một số người nghi ngờ đã chui vào túi của các quan chức tham nhũng.
Theo Guardian, sau môn bóng đá thì khả năng sẽ đến môn bóng rổ của Trung Quốc bị phơi bày nhiều vấn đề.
Theo PV (Saostar.vn)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (1 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (1 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (2 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (3 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (3 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (3 giờ trước)
- Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? (4 giờ trước)