Bức xúc trước nhận định chê bai bóng đá Thái Lan từ HLV Park Hang-seo, Chủ tịch CLB Ratchaburi Thanawat Nitikanchana đã chính thức lên tiếng bảo vệ vị thế của nền bóng đá xứ chùa Vàng.

Làn sóng tranh cãi bùng phát sau trận hòa 1-1 giữa CLB Kanchanaburi và Nakhon Pathom United tại giải Thai League 2 mùa 2026/27 vào tối 16/9. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo – người đang dẫn dắt Kanchanaburi – đã đưa ra phát biểu gay gắt hướng về công tác cầm còi và sự phát triển của bóng đá Thái Lan: "Tôi hiểu rồi vì sao đội tuyển Thái Lan cứ thua đội tuyển Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Vì trọng tài đấy, đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể đi xa".

HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo của Kanchanaburi FC đến sân Nakhon Pathom, Thái Lan ngày 16/9/2026 trước trận gặp Nakhon Pathom ở vòng 3 Thai League 2 2026-2027. Ảnh: Kanchanaburi Power FC
HLV Park Hang-seo. Ảnh: Kanchanaburi Power FC.

Tuyên bố này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận thể thao nước chủ nhà. Vốn nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ từ thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đối đầu Thái Lan, ông Park một lần nữa trở thành tâm điểm của những tranh luận nảy lửa.

Trước phát ngôn nhắm vào nền bóng đá nước nhà, ông Thanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi, đã bày tỏ sự không hài lòng và công khai đáp trả trên trang cá nhân: "Đã định không nói, nhưng không nhịn được khi thấy một HLV nước ngoài chê bóng đá Thái Lan không phát triển và cứ thua Việt Nam mãi".

Để bác bỏ luận điểm "Thái Lan liên tục thua Việt Nam", người đứng đầu CLB Ratchaburi đã viện dẫn loạt thành tích đối đầu ở cấp độ câu lạc bộ giữa hai quốc gia. Ông phân tích rằng mùa giải trước, Ratchaburi dù chỉ đứng thứ 4 tại Thai League 1 nhưng đã loại nhà vô địch Việt Nam là Nam Định khỏi vòng bảng AFC Champions League Two. Bên cạnh đó, Buriram United cũng thắng đại diện Việt Nam ở chung kết Shopee Cup, chưa kể đến sức mạnh của những đội bóng lớn khác như Bangkok United, BG Pathum United hay Port FC.

Park Hang-seo ảnh 2
Chủ tịch Thanawat Nitikanchana (giữa) đã có những lời phản bác phát ngôn của HLV Park Hang-seo. Ảnh: CLB Ratchaburi.

Khép lại bài đăng, ông Thanawat gửi lời nhắn nhủ kèm hashtag ngụ ý đã định giữ im lặng: "Đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Chuyện này dạy cho biết rằng, trước khi tự trách mình, hãy đổ lỗi cho người khác trước".

Xét trên thực tế tại AFC Champions League Two 2025/26, cả Ratchaburi và CLB Nam Định đều đạt 9 điểm sau vòng bảng, song đại diện Thái Lan giành vé đi tiếp nhờ vượt trội về chỉ số phụ, buộc Nam Định phải dừng bước. Đối với Buriram United, đội bóng này vô địch Shopee Cup hai mùa liên tiếp (2024/25 và 2025/26); tuy nhiên chỉ có trận chung kết mùa đầu tiên họ vượt qua đại diện Việt Nam là CLB Công An Hà Nội, còn ở mùa giải gần nhất, bại tướng của họ là CLB Selangor đến từ Malaysia.

Đây không phải lần đầu ông Thanawat lên tiếng khẳng định vị thế của giải quốc nội. Trước đó, khi Ratchaburi lọt vào tứ kết AFC Champions League Two nhờ vượt qua Nam Định và Persib Bandung (Indonesia), ông từng khẳng định việc một đội xếp thứ 4 giải quốc nội đánh bại các nhà vô địch khu vực là bằng chứng cho thấy Thai League 1 là giải đấu số một Đông Nam Á.

Ở mùa giải trước, Ratchaburi cán đích ở vị trí thứ 3 Thai League 1, qua đó giành suất tham dự vòng bảng Champions League Elite và Cúp các CLB Đông Nam Á – nơi họ sẽ cùng bảng A với CLB Công an TP.HCM trong giải đấu khởi tranh vào tháng 10 tới. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo hiện là chiến lược gia ngoại danh tiếng nhất làm việc tại Thai League 2, đang cùng CLB Kanchanaburi đứng thứ 5 với 5 điểm sau 3 lượt trận.

PV (SHTT)