Giáo sư Shin Mun-seon cho rằng Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đẩy HLV Park Hang-seo vào thế khó sau thất bại của đội tuyển tại World Cup 2026. Theo ông, hình ảnh tích cực của chiến lược gia người Hàn Quốc khiến ông trở thành người dễ bị đưa ra nhận trách nhiệm khi vấn đề xảy ra.

Giáo sư Đại học Myongji kiêm cựu bình luận viên bóng đá Shin Mun-seon vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt cách vận hành của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sau chiến dịch World Cup 2026 không thành công của đội tuyển nước này.

Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, HLV Park Hang-seo được KFA bổ nhiệm làm trưởng đoàn hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội bóng không thể vượt qua vòng bảng. Thành tích này khiến người hâm mộ Hàn Quốc phẫn nộ và tạo sức ép lớn lên toàn đội sau khi trở về nước.

Trong bối cảnh đó, HLV Park Hang-seo đã phải lên tiếng xin lỗi.

'Park Hang-seo là mục tiêu dễ dàng nhất'

Trao đổi với tờ Nate, Giáo sư Shin Mun-seon cho rằng việc KFA bổ nhiệm Park Hang-seo vào vị trí trưởng đoàn đã đặt chiến lược gia này vào một tình thế bất lợi.

10-1789016981-chuyen-gia-han-quoc-cho-rang-hlv-park-hang-seo-bi-kfa-bien-thanh-tot-thi

“Park Hang-seo dường như là mục tiêu dễ dàng nhất. Ông ấy có phẩm chất tốt và hình ảnh tích cực trước công chúng. Nếu có vấn đề phát sinh, họ sẽ bắt HLV Park, người vốn đã xây dựng được hình ảnh tốt, phải xin lỗi. Chẳng phải họ đã lợi dụng ông ấy theo cách đó sao?”, ông Shin nói.

Theo Giáo sư Shin, về quyền hạn, Park Hang-seo được xem như người đứng đầu đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 nhưng lại gặp phải những rào cản trong quá trình thực hiện vai trò của mình.

Ông cho rằng một trong những vấn đề nằm ở cách KFA xử lý các xung đột ngoài sân cỏ. Vụ việc ồn ào giữa cầu thủ và phóng viên tại sân tập được ông nhắc tới như một ví dụ cho sự thiếu trách nhiệm của liên đoàn.

Theo Giáo sư Shin, khi không thể tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện, các cầu thủ đã tìm đến Park Hang-seo để có được điểm tựa.

Chỉ trích cựu Chủ tịch KFA

Không chỉ đề cập đến trường hợp Park Hang-seo, Giáo sư Shin Mun-seon còn dành những lời chỉ trích gay gắt cho cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-kyu.

Ông Shin cho rằng ông Chung đã không thực hiện lời hứa trước đó về việc đóng góp 5 tỷ won cho nền bóng đá Hàn Quốc. Theo vị giáo sư, ngay cả trong lời xin lỗi sau World Cup, cựu Chủ tịch KFA cũng chưa thể hiện thái độ chịu trách nhiệm.

“Ông Chung thậm chí còn cố gắng chuyển bức thư xin lỗi kèm theo lời hứa tự kiểm điểm nghiêm khắc cho người khác chứ không tự mình nhận trách nhiệm”, ông Shin chỉ trích.

Từ những vấn đề trên, Giáo sư Shin kêu gọi tiến hành cải tổ toàn diện nhân sự của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc.

Ông cho rằng ngay cả những tổ chức bóng đá nghiệp dư cũng biết cách phân chia vai trò giữa các thành viên khi tham gia thi đấu xa nhà. Trong khi đó, KFA, với trách nhiệm hỗ trợ đội tuyển quốc gia, lại không phân chia phù hợp ngay cả những nhiệm vụ cơ bản.

“Chẳng phải sẽ đúng hơn nếu tất cả những người cùng chung hoàn cảnh với đội ngũ điều hành của Chủ tịch Chung Mong-kyu đều từ chức sao?”, Giáo sư Shin đặt câu hỏi.

Ông đồng thời kỳ vọng đại cử tri đoàn sẽ đánh giá kỹ chính sách cũng như tính liêm chính của các ứng viên trước khi đưa ra quyết định.