Trước làn sóng phản đối mãnh liệt từ cộng đồng bóng đá toàn cầu, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ dự án thương mại hóa World Cup.
01-1785552931-chu-tich-fifa-tu-bo-ke-hoach-ban-quyen-thuong-mai-world-cup-sau-khi-hang-loat-lien-doan-phan-doi

Quyết định rút lui đột ngột này không chỉ đánh dấu thất bại của đề án tài chính tham vọng mà còn đẩy tương lai của ông Infantino vào trạng thái chông chênh hơn bao giờ hết.  

Chỉ vỏn vẹn ba ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới công bố sự ra đời của công ty con FIFA Forward Enterprise (FFE), dự án này đã bị bãi bỏ, theo truyền thông châu Âu.

Theo kế hoạch ban đầu, FFE được định giá khoảng 20 tỷ USD nhằm độc quyền quản lý các hoạt động kinh doanh cũng như công tác tổ chức những giải đấu lớn nhất hành tinh, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và FIFA Club World Cup. FIFA dự định giữ quyền kiểm soát chính, đồng thời nhượng lại khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân để thu về 4,2 tỷ USD. 

Tuy nhiên, ý tưởng bán cổ phần thương mại đã vấp phải phản đối quyết liệt. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng toàn bộ 55 liên đoàn thành viên đã đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch tiếp tục triển khai, đồng thời nhấn mạnh rằng "có những giá trị không thể đem ra mua bán".

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đồng loạt lên tiếng phản đối. Dẫn nguồn từ tờ The Times, có tới 137 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên không ủng hộ dự án, khiến ông Infantino thất bại trong việc tìm kiếm sự đồng thuận cần thiết.   

Đứng trước áp lực lớn, chủ tịch FIFA buộc phải lên tiếng: "Sau khi lắng nghe cẩn thận mọi ý kiến, tôi nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ mà, bất kể mức độ ủng hộ ra sao, đều không còn phục vụ mục tiêu ban đầu".

Ông khẳng định thêm trong thông báo chính thức: "Mục tiêu của chúng tôi luôn là đoàn kết và phát triển bóng đá. Vì vậy, đề xuất này sẽ không được triển khai". 

Lãnh đạo FIFA cho biết sẽ chuyển sang hướng đối thoại với các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp khác nhằm phát triển bóng đá, đặc biệt ở những quốc gia đang cần nhiều hỗ trợ.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng công khai chỉ trích kế hoạch, nhắc nhở rằng FIFA không phải là một quỹ đầu tư và có nghĩa vụ bảo vệ các giá trị nguyên bản của World Cup. "Tiền rất quan trọng, nhưng không bao giờ được trở thành tất cả", ông Blatter nhấn mạnh.  

Dù dự án bán cổ phần đã bị loại bỏ, áp lực lên chiếc ghế quyền lực của Infantino vẫn tăng lên từng ngày. Tờ The Times cho biết vị trí của ông đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng, trong khi Sky Sports đánh giá chủ tịch FIFA đang đối mặt với "nguy cơ thực sự" phải rời nhiệm sở. Nhiều quan chức cấp cao trong FIFA thậm chí coi đề xuất này là một "sai lầm thảm họa về mặt phán đoán".

Theo quy định của FIFA, một Đại hội bất thường cùng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có thể được tiến hành nếu nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 20% trong số 211 liên đoàn thành viên. Dù quy trình này hiện chưa được kích hoạt và Infantino chưa có ý định từ chức, nhưng sau một tuần giông bão nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, tương lai của ông tại FIFA đang đứng trước những thử thách khắc nghiệt.

PV (SHTT)