Thể thao

Chuyện CLB TP.HCM dắt tay B.Bình Dương và HLV Troussier bỏ về giữa chừng

HLV Philippe Troussier chọn trận đấu giữa CLB TP.HCM và Bình Dương nhằm tìm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam, nhưng chiến lược gia người Pháp phải ra về trong thất vọng.

1. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi HLV Philippe Troussier cùng trợ lý Việt Thắng chọn đi 'vi hành' sân Thống nhất, theo dõi cuộc đối đầu chủ nhà TP.HCM và Bình Dương.

Ông thầy người Pháp hẳn có lý do để quan tâm tới cuộc đối đầu này ví như tính chất quan trọng, hay danh sách của 2 đội cũng xuất hiện một số nhân tố mới nằm trong kế hoạch tới đây với tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam bên cạnh Tiến Linh, Minh Toàn…

Không những thế, dường như BTC V-League, VFF cũng muốn sự xuất hiện của thuyền trưởng tuyển Việt Nam bên cạnh trưởng ban trọng tài Trần Thanh Hạ, tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc như một cách khích lệ tinh thần các cầu thủ dưới sân chơi cống hiến, nỗ lực nhất có thể…

Tuy nhiên, tất cả những tính toán nói trên là để HLV người Pháp rời sân khi thời gian của trận đấu còn khá nhiều cùng vẻ mặt đầy thất vọng.

Chuyện CLB TP.HCM dắt tay B.Bình Dương và HLV Troussier bỏ về giữa chừng
Trận đấu nhạt giữa CLB TPHCM và Bình Dương

2. Điều gì khiến HLV Philippe Troussier cùng trợ lý Việt Thắng rời sân sớm thay vì nán lại động viên học trò cũ, hoặc trao đổi với các đồng nghiệp Vũ Tiến Thành, Lê Huỳnh Đức?

Không khó để trả lời câu hỏi này nếu nhìn vào diễn biến trên sân cùng thái độ thi đấu của các cầu thủ chủ nhà CLB TP.HCM lẫn đội khách Bình Dương.

Hai đội chơi bóng như chỉ mong hết giờ khi phần lớn thời gian chủ yếu chuyền qua, chuyền lại. Một vài tình huống triển khai tấn công hiếm hoi thực ra bắt nguồn từ những sai lầm của cầu thủ đôi bên hơn là sự chủ động.

Trong một trận đấu phi chuyên môn, nhiều tính toán như thế HLV Philippe Troussier cùng trợ lý Việt Thắng ra về sớm cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

3. Trong tình thế chỉ cần hoà là cùng nhau trụ hạng, khó trách CLB TP.HCM lẫn Bình Dương chơi bóng ít cống hiến, thận trọng quá mức như đã thấy.

Chuyện CLB TP.HCM dắt tay B.Bình Dương và HLV Troussier bỏ về giữa chừng - 1
khiến ông Philippe Troussier đầy ưu tư và rời sân sớm

Nhưng tính toán và thận trọng tới mức nhiều người có cảm giác không thể nuốt trôi với cách chơi phòng ngự khá tiêu cực (trừ CĐV 2 đội) thì đó mới là vấn đề đáng để bàn.

Một giải đấu vốn dĩ quá ít trận giàu tính chuyên môn, cống hiến đủ khiến tuyển Việt Nam hay sự phát triển của cả nền bóng đá chững lại bảo sao ông Troussier không thất vọng.

Bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu tham dự World Cup 2026, đồng nghĩa cần sự chung tay từ tất cả. Nhưng những gì đã và đang xảy ra, điển hình là trận đấu vừa kết thúc trên sân Thống Nhất chẳng khác gì gáo nước lạnh cho tham vọng vươn lên mà HLV Troussier đặt ra.

Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chuyen-clb-tphcm-dat-tay-bbinh-duong-va-hlv-troussier-bo-ve-giua-chung-2176534.html