-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
07/01/2019 17:27Chuyên gia bóng đá tiết lộ lý do không ngờ khiến ĐT Thái Lan thua thảm Ấn Độ, HLV bị sa thải ngay sau trận
Tháng 4/2017, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac thay thế người tiền nhiệm Kiatisuk Senamuang. Việc đưa về vị chiến lược gia từng dẫn dắt Ghana vào đến tứ kết World Cup 2010 cho thấy kì vọng rất lớn mà FAT đặt vào HLV Rajevac.
Tuy nhiên triết lý bóng đá của ông dường như không phù hợp với người Thái. Việc từ bỏ lối chơi tấn công ban bật Tik Tok được Kiatisuk gây dựng để dần chuyển sang phòng ngự phản công khiến các cầu thủ Thái Lan cảm thấy không hài lòng.
Thực tế dưới thời Rajevac, khi Thái Lan hi sinh lối đá tấn công để chơi phòng ngự trước những Kenya, Gabon hoặc Slovakia… ở các giải đấu giao hữu là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi tất cả đều là những đội bóng mạnh hơn.
Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện kể từ AFF Cup 2018. FAT đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho Asian Cup, nhưng AFF Cup cũng là một giải đấu quan trọng ở khu vực. Thái Lan cần phải đá tấn công, kết quả thôi vẫn là chưa đủ thỏa mãn công chung khi đây vốn luôn được coi là sân chơi mà người Thái vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á.
Bản thân không ít cầu thủ Thái Lan khi trả lời phỏng vấn cũng nói rằng họ thích một chiến thuật tấn công. Thậm chí có thông tin còn cho biết cầu thủ Thái Lan cảm thấy xấu hổ khi bước vào trận đấu với cách tiếp cận thực dụng. Họ muốn vượt qua mọi đội bóng bằng cách tấn công tổng lực và pressing toàn diện.
Rõ ràng khi không có sự đồng nhất về quan điểm, tâm lý cầu thủ bị ức chế khiến mối quan hệ trong phòng thay đồ dần xấu đi, thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Ngay trước những đối thủ tại Đông Nam Á mà Thái Lan còn thất bại, liệu thời gian quá ngắn còn lại có đủ để cho thứ bóng đá của Rajevac có thể phát huy hiệu quả?
Và theo tiết lộ của ông Yingrak Raksuwan, chuyên gia bóng đá Thái Lan, FAT vốn đã không còn niềm tin với HLV Rajevac từ ngay sau thất bại ở AFF Cup. Tuy nhiên do Asian Cup đã cận kề nên họ quyết định đưa HLV Choketawee Promrut, một nhân vật nổi tiếng của bóng đá Thái Lan, vào thành phần Ban huấn luyện để có thể giúp tăng cường tinh thần cho các cầu thủ.
Tuy nhiên mọi chuyện đã không hề được cải thiện. Thái Lan thi đấu bạc nhược và phơi áo 1-4 trước đội cửa dưới Ấn Độ. HLV Rajevac bị sa thải ngay sau đó. Choketawee Promrut được chỉ định trở thành người thay thế, khi một số trợ lý của Rajevac cũng đồng loạt bị mất việc.
Nút thắt tâm lý ở ĐT Thái Lan giờ coi như đã được cởi bỏ, khi người có vai trò xốc dậy tinh thần toàn đội trở thành người nằm quyền chỉ đạo cao nhất. Nhưng trước những thử thách lớn là Bahrain và UAE ở hai trận đấu tiếp theo, liệu người Thái có thể cứu vãn được tình hình?
Âu Bằng (SHTT)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (4 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (5 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (7 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (10 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (12 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (13 phút trước)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (22 phút trước)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (28 phút trước)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (35 phút trước)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (35 phút trước)