Thể thao

Chuyên gia đặt dấu hỏi về chiến thuật của U22 Việt Nam

Chiến thắng nhọc nhằn 2-0 trước U22 Lào đang gây sức ép đáng kể lên HLV Philippe Troussier. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại trước màn trình diễn của đội tuyển U22 Việt Nam.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn và thường xuyên thua đậm mỗi lần đối đầu, U22 Việt Nam tối 30/4 chỉ giành được chiến thắng với cách biệt 2-0 . Đội bóng của ông Troussier không thực sự trội về thế trận, tỷ lệ kiểm soát bóng và cả số cơ hội tạo ra. Sau trận, ông Troussier cũng phải cảm ơn sự xuất sắc của thủ môn Quang Văn Chuẩn, khi đã từ chối cơ hội ghi bàn gỡ hoà 1-1 ở cuối trận của U22 Lào, trước khi Quốc Việt ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

“Vì sao đã có 3 trung vệ mà 2 tiền vệ trung tâm vẫn lùi về lấy bóng để phát động tấn công. Lào phòng ngự nửa sân, U22 Việt Nam có tới 5 cầu thủ ở phần sân nhà và ở sau bóng thì tấn công kiểu gì?”, cựu danh thủ Đặng Phương Nam đặt câu hỏi về trận đấu của U22 Việt Nam. Đặng Phương Nam cũng đánh giá 3 trung vệ được tập rất nhiều, nhưng ngoại trừ Tuấn Tài tạm ổn, còn lại khả năng kiểm soát bóng và phát động đều tệ. Chất lượng đường chuyền, phối hợp nhóm 3,4 người hạn chế, chuyển hướng tấn công chậm. U22 Việt Nam thiếu những đường chuyền chuyển hướng trung bình và dài chất lượng.

Chuyên gia đặt dấu hỏi về chiến thuật của U22 Việt Nam
U22 Việt Nam cần cải thiện lối chơi nếu muốn tiến xa ở SEA Games 32 (ảnh Hữu Phạm)

Chung nhận định U22 Việt Nam chơi không tốt trước U22 Lào, HLV trưởng một đội bóng ở V-League tỏ ra chia sẻ với HLV Philippe Troussier khi cho rằng nhà cầm quân người Pháp cần thêm thời gian. Vị này cho biết:

“Khả năng tổ chức, phát động tấn công của U22 Việt Nam đều có vấn đề. Qua theo dõi tôi thấy rằng có vẻ như ông Troussier chưa xây dựng được đội hình ưng ý, cũng như các cầu thủ chưa đạt yêu cầu như ông ấy mong muốn. Quá trình này theo tôi cần thời gian, bên cạnh đó lứa U22 hiện tại cũng chưa có nhiều cơ hội để rèn luyện, nên chúng ta cần kiên nhẫn hơn”. Vị này cũng cho rằng so với 2 kỳ SEA Games trước dưới thời HLV Park Hang-seo, U22 Việt Nam hiện nay thiếu thủ lĩnh thực sự. Đó là một khó khăn bởi các cầu thủ trẻ cần đàn anh dẫn dắt trên sân.

Trước giải, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đánh giá HLV Philippe Troussier cần nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Đánh giá về trận đấu với U22 Lào, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói HLV Troussier muốn U22 Việt Nam chơi tấn công nhưng lại không có mảng miếng rõ ràng, các trận đấu tới sẽ khó khăn với U22 Việt Nam.

Theo Tiểu Phùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/chuyen-gia-dat-dau-hoi-ve-chien-thuat-cua-u22-viet-nam-post1530797.tpo