Những diễn biến phức tạp và có phần bất thường tại ASEAN Cup 2026 đang khiến dư luận khu vực không khỏi xôn xao.
15-1786768373-chuyen-gia-indonesia-de-nghi-dieu-tra-tran-dau-cua-doi-nha-o-asean-cup-vi-nghi-ban-do

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Lào đã phải chính thức đề nghị các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra nhắm vào chính đội tuyển nước nhà trước chuỗi trận đấu bị đánh giá là có dấu hiệu bất thường. Trải qua giải đấu, đội tuyển Lào nhận thất bại ở cả 4 trận, dính 3 thẻ đỏ cùng 2 tình huống phản lưới khó hiểu.

Những chi tiết đáng ngờ này đẩy sự hoài nghi về động lực thi đấu của các cầu thủ xứ triệu voi lên cao điểm, nhất là khi trong quá khứ đã từng có hàng chục cầu thủ quốc gia này bị cấm thi đấu trọn đời vì hành vi dàn xếp tỷ số.  

Từ lùm xùm chấn động của bóng đá Lào, chuyên gia bóng đá người Indonesia, ông Akmal Marhali, đã lập tức liên hệ tới trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Indonesia và Singapore ở lượt đấu cuối bảng A, kết quả trực tiếp khiến đội bóng xứ vạn đảo phải dừng bước tại giải đấu. Nhận định trận cầu then chốt này cũng “có mùi”, tuy nhiên mũi dùi nghi vấn của vị chuyên gia lại nhắm thẳng vào công tác điều hành của tổ trọng tài.  

Chia sẻ với tờ Bola Sports, ông Akmal Marhali nhấn mạnh vào những quyết định gây tranh cãi trên sân: “Trong trận đấu đó, ngoài một số tình huống nghi ngờ thì tôi nhớ có pha bóng cầu thủ Singapore chuyền về nhưng thủ môn của họ lại bắt bóng trong vòng cấm.

"Theo luật, thủ môn không được bắt bóng khi đồng đội chuyền về.Nếu pha chạm bóng được coi là cố ý chuyền về, Indonesia đáng lẽ phải được hưởng một quả đá phạt gián tiếp ở cự ly rất gần vì sự việc xảy ra bên trong khu vực phạt đền của Singapore. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cần phản hồi một cách minh bạch và đảm bảo rằng ASEAN Cup 2026 đang diễn ra công bằng, cạnh tranh và không có bất kỳ nghi ngờ nào về tư tưởng và động lực của tất cả những bên tham dự”, chuyên gia này nêu ý kiến.

Không dừng lại ở việc kêu gọi một cuộc điều tra công tâm, ông Marhali còn gửi lời đề nghị thẳng thắn tới Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về việc nâng tầm công tác cầm còi ở những màn so tài quyết định.

Vị chuyên gia khẳng định: “Dù quyết định của trọng tài chỉ là một phần để đánh giá trận đấu, nhưng tranh cãi đang xuất hiện càng củng cố thêm yêu cầu đối với AFF. Cơ quan này cần cung cấp các trọng tài chất lượng và nhất quán, đặc biệt họ nên cân nhắc bố trí các trọng tài đẳng cấp cao hơn”.

PV (SHTT)