Thể thao >> SEA Games 32

Chuyên gia: Không nên hy vọng nhiều ở U22 Việt Nam

Một trong những HLV từng làm trợ lý cho HLV trưởng U22 Việt Nam hiện tại, Philippe Troussier - HLV Nguyễn Tuấn Phong, cho rằng những gì đã diễn ra khó có thể cho chúng ta hy vọng nhiều ở lứa cầu thủ hiện tại.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của U22 Việt Nam trong trận ra quân gặp U22 Lào, HLV Tuấn Phong cho biết: "Công bằng nhìn nhận, U22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier khó so bì về đẳng cấp so với 2 lứa cầu thủ được HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã vô địch SEA Games 30 và 31.

Cho đến thời điểm này, lứa cầu thủ U22 Việt Nam sau 2 tháng được rèn giũa bởi HLV kỳ cựu người Pháp, chưa thể hiện được gì nhiều. Từ giải giao hữu Doha Cup ở Qatar hồi tháng 3, cho đến những trận giao hữu thử quân trước thềm SEA Games, và bây giờ là giải đấu bóng đá nam tại Campuchia, những kết quả thu về là tệ hại, kèm theo đó là những màn trình diễn nhạt nhòa.

Chuyên gia: Không nên hy vọng nhiều ở U22 Việt Nam
Ông Troussier không có những nhân tố tốt như thời HLV Park Hang Seo

Dù vẫn đánh giá cao người có biệt danh "Phù thủy trắng", song HLV Tuấn Phong nhận định rằng, sự khác biệt đến từ chất lượng cầu thủ. 4 năm trước khi vô địch SEA Games, đội trẻ Việt Nam lúc bấy giờ không khác gì đội tuyển quốc gia. Những ngôi sao trưởng thành từ rất sớm như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh cùng dàn cầu thủ đồng đều ở các tuyến giúp chúng ta dễ dàng giành huy chương vàng 2 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tuy nhiên, năm nay đó là một thế hệ cầu thủ mới. Một vài cái tên đã gây ấn tượng ở giải U23 châu Á mới đây như Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt lại không được thường xuyên thi đấu ở V-League, nên chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Nhận xét về màn trình diễn của U22 Việt Nam trong trận mở màn SEA Games, ông Phong cũng cho rằng: "U22 Việt Nam đã gặp căng cứng về tâm lý. Trận đầu lúc nào cũng có cảm giác rất khó đá. U22 Việt Nam không thể hiện được gì mong muốn của HLV Troussier. Các cầu thủ đá tự phát, đá dài, chuyền hỏng nhiều, đó là minh chứng điển hình. HLV Troussier không hề dạy họ cách chơi bóng như thế. Ông cần đội ban bật ngắn, nhỏ, kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt, thay vì phải đuổi theo bóng". 

Chuyên gia: Không nên hy vọng nhiều ở U22 Việt Nam - 1
Nhiều ý kiến cho rằng U22 Việt Nam đã may mắn thắng U22 Lào

"U22 Việt Nam cũng gặp vấn đề về thể lực. Quá trình chuẩn bị và thi đấu khác xa nhau. Nhiều người rõ ràng có vấn đề khi bị chuột rút, không đủ sức đá hết trận. Cũng vì căng thẳng nên có thể dẫn tới điều đó. U22 Việt Nam cần cải thiện mình qua từng trận đấu", HLV Tuấn Phong nói thêm.

Ông cũng chia sẻ rằng người hâm mộ Việt Nam không nên quá kỳ vọng vào lứa cầu thủ hiện tại, đặc biệt là ở SEA Games năm nay, bởi đây là đội hình còn thiếu kinh nghiệm, kỹ - chiến thuật, và đặc biệt là chất lượng chưa được cải thiện bởi quãng thời gian cầm quân của HLV Troussier còn quá ít.

MH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chuyen-gia-khong-nen-hy-vong-nhieu-o-u22-viet-nam-d161815.html