Thể thao

CLB Hà Nội chiêu mộ trung vệ cao trên 1m8, 'hổ thêm cánh' trước lượt về V-League 2022

Ngay sau khi vô địch lượt đi V-League 2022, CLB Hà Nội lập tức bổ sung thêm lực lượng để hướng đến ngôi vị cao nhất vào cuối mùa giải. Đến thời điểm này, đội bóng Thủ đô đang sở hữu dàn trung vệ 'của hiếm' của bóng đá Việt Nam.

CLB Hà Nội chiêu mộ trung vệ cao trên 1m8, 'hổ thêm cánh' trước lượt về V-League 2022

Mới đây, CLB Hà Nội đã hoàn tất thủ tục mượn trung vệ Huỳnh Tấn Sinh từ CLB Quảng Nam. Đây là động thái tăng cường sự vững chắc cho hàng phòng ngự, nhất là chống bóng bổng. Trước đó, đội bóng Thủ đô cũng đã giữ chân thành công trung vệ Thành Chung.

Huỳnh Tấn Sinh sinh năm 1998, trưởng thành tại mảnh đất Quảng Nam. Trung vệ cao 1m82 này là thủ lĩnh hàng phòng ngự đội U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 2017. Như vậy, HLV Chun Jae-ho sẽ có trong tay 4 trung vệ sở hữu chiều cao lý tưởng đều trên 1m80 (Đỗ Duy Mạnh - 1m80, Nguyễn Thành Chung - 1m82, Bùi Hoàng Việt Anh - 1m84, Huỳnh Tấn Sinh - 1m82).

Trên hàng tấn công, CLB Hà Nội chiêu mộ thành công tiền đạo Lucas Vinicius Goncalves Silva. Anh từng thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng tại xứ sở Samba như: Guarani, Goias hay Fluminense… CLB bóng đá Hà Nội là đất nước thứ 3 ở châu Á mà tiền đạo cao 1m84 thi đấu, trước đó anh đã có thời gian trải nghiệm J-League 2 (2011) và giải vô địch Quốc gia Kuwait (2018/2019).

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội cũng cho CLB Công An Nhân Dân mượn hậu vệ Vũ Tiến Long và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Hậu vệ Đặng Văn Tới cũng được cho Hải Phòng mượn đến hết mùa giải.

Sau giai đoạn lượt đi, CLB Hà Nội dẫn đầu với 26 điểm, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ hai. Đội bóng thủ đô khởi đầu chậm chạp nhưng nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch với 6 trận thắng liên tiếp. Thiếu vắng tiền vệ Quang Hải nhưng CLB Hà Nội vẫn thể hiện lối chơi và phong độ thuyết phục.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/clb-ha-noi-chieu-mo-trung-ve-cao-tren-1m8-ho-them-canh-truoc-luot-ve-v-league-2022-post1462412.tpo