Thể thao
25/04/2018 19:13Công Phượng chẳng có gì phải vội, V-League còn rất dài

Nếu tính cả bàn thắng vào lưới Quảng Ninh trong chiến thắng 5-0 tại cúp Quốc gia, Công Phượng đã có 2 bàn thắng cho HAGL. Bàn còn lại là pha đá phạt 11m thành công ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, vòng 6 Nuti Café V-League hôm mới rồi.
Nếu chỉ xét số liệu chuyên môn, đây không phải thành tích quá tệ của Công Phượng, dù nó chắc chắn chưa được như kỳ vọng của người hâm mộ. Ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo gốc Nghệ đã có tới 7 bàn thắng cho HAGL, cùng 7 tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Anh thuộc nhóm những cầu thủ có thành tích tốt nhất ở V-League 2017.
V-League 2018 cũng mới diễn ra được 6 vòng đấu, và phía trước vẫn còn chặng đường rất dài để Công Phượng cải thiện phong độ, tái lập thành tích ghi bàn như ở mùa giải trước. Tính tới thời điểm hiện tại thì ngoài Oseni của CLB Hà Nội bỗng nhiên chơi như “lên đồng”, ghi tới 8 bàn thắng, cũng chỉ 4 cầu thủ khác ghi được 3 bàn thắng ở V-League, còn lại chỉ 2 hoặc 1 bàn.
Cái khiến giới chuyên môn và CĐV lo lắng hơn cả có lẽ là thói quen chơi bóng của Công Phượng. Qua mùa giải thứ 4 ở V-League, Công Phượng vẻ như vẫn thích lối đá trước kia của mình ở lứa U19: chạy, rê bóng, “solo” qua các cầu thủ đối phương rồi ghi bàn. Đây từ lâu đã sớm được đánh giá là cách chơi thiếu hiệu quả.

Thậm chí trong chuyến làm khách trước Sài Gòn FC ở vòng 5, Công Phượng đã bị HLV Dương Minh Ninh đánh giá là làm chậm tốc độ tấn công của đội bóng. Với cùng những phẩm chất cá nhân hiện tại, nếu Công Phượng chơi bóng thông minh, ít tốn sức hơn, đóng góp của anh cho HAGL chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Ở khía cạnh này thì Công Phượng rất cần một sự thay đổi tích cực.
Cũng may mắn cho HAGL khi trong bối cảnh Công Phượng chưa đạt phong độ tốt, tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường lại đang chơi rất ấn tượng. Xuân Trường hiện đã có 2 bàn thắng cho đội bóng của bầu Đức, đều là những “siêu phẩm”. Anh đồng thời gồng gánh tuyến giữa khi thiếu sự hỗ trợ của đồng đội Tuấn Anh vì chấn thương.
Qua mùa giải thứ 4 ở V-League, các cầu thủ trẻ HAGL đang chơi ngày càng chững chạc, kinh nghiệm hơn. Vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng CLB Hà Nội 6 điểm và đội đứng thứ 4 Tp Hồ Chí Minh 1 điểm là khởi đầu tương đối tốt của HAGL. Cái GĐKT Chung Hae Seong cần có lẽ là thổi vào lối chơi của các cầu thủ HAGL sự tự tin để phát huy hết khả năng sẵn có.
Theo Tiểu Phùng (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




