-
Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh -
Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra -
Bảng giá iPhone 16 tháng 7 mới nhất: Chỉ từ 12 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max giảm thủng đáy -
Tin bão mới nhất: Siêu bão BAVI càn quét cấp 16, di chuyển nhanh, cập nhật hướng đi mới nhất -
Vụ điểm thi Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Những thí sinh hưởng lợi sẽ bị xử lý thế nào? -
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng -
Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất -
Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường
Thể thao
18/05/2024 17:27Cuộc chiến giữa Pickleball và Tennis: Hai môn thể thao gây tranh cãi nảy lửa, môn nào sẽ lên ngôi?
"Sự hồi phục và xu hướng của nền công nghiệp thể thao sau đại dịch COVID-19" – Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế về khoa học thể thao do Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức vào năm 2023.
Có thể dễ dàng nhận thấy sau khi vượt qua đại dịch người dân có xu hướng quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Nếu bạn dậy vào sáng sớm hay có một buổi chiều đi ngang qua công viên sẽ thấy rõ ràng nhất thể thao đang có sức lan tỏa như thế nào trong cộng đồng.
Tranh cãi về sức lan tỏa của Pickleball và Tennis
Không chỉ riêng chạy bộ, đẹp xe, hay cầu lông, bóng chuyền... được chơi ở các khu công cộng. Trong thời gian qua các phong trao thể thao ở các câu lạc bộ, trung tâm, trong nhà cũng nổi lên rần rần. Đó cũng là lý do pickleball và tennis cũng nằm trong kế hoạch nâng tầm sức khỏe của mọi người.
Đồng thời khi hai môn thể thao có nét tương đồng cũng sẽ dễ dẫn đến xảy ra tranh cãi về lợi ích, sức lan tỏa của hai "tín đố" pickleball và tennis.

"Pickleball có đè bẹp tennis?", đó là chủ đề được nhiều người quan tâm nhất trên các diễn đàn thể thao thời gian qua. "Cuộc chiến giữa pickleball và tennis" bùng nổ nhưng thực chất "không ai đè ai cả".
Ông Trương Văn Hùng, một người làm việc trong lĩnh vực trang phục thể thao đã có nhiều năm nghiên cứu về thị trường thể thao Việt Nam chia sẻ:
"Xét về độ khó thì tennis hơn hẳn, mà cái gì khó chinh phục thì lại càng mê. Cảm giác "phê" khi đánh một trái bóng hoàn hảo cũng đã hơn rất nhiều. Sức hút và sự ảnh hưởng của tennis cũng đã được chứng minh qua hàng trăm năm qua. Nhưng để chơi được tennis có quá nhiều rào cản, vì vậy nó không dành cho số đông.
Còn pickleball thì khác, xét về cấp độ phong trào thì nó rất dễ chơi, dễ hơn cả cầu lông, chỉ cần vài buổi là có thể làm quen. Đặc điểm nổi trội nhất mà pickleball mang lại lại việc các thành viên trong gia đình có thể chơi vs nhau mà không bị chênh lệch quá về tuổi tác hay thể lực, nên có thể gọi đây là môn thể thao gia đình".
Pickleball mới du nhập vào Việt Nam trong thời gian ngắn nhưng thực tế đã gây sốt không chỉ với dân phong trào mà nhiều tay vợt chuyên nghiệp của tennis của đã chuyển sang chơi bộ môn này. Những cựu vận động viên hay huấn luyện như Trương Quang Vũ (quần vợt), Lý Minh Triết (bóng bàn), Trần Thị Kim Lợi (quần vợt), Pierre Huỳnh Phú Quý (quần vợt), Đặng Kim Ngân (cầu lông)... đều đã chuyển sang chơi bộ môn mới này với niềm đam mê và sự thích thú.
Xét về câu chuyện thi đấu quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vào top thế giới bởi pickleball khá phù hợp với sức vóc của người Việt. Gần nhất, tại giải đấu pickleball quốc tế mở rộng diễn ra ở TP.HCM vừa qua, hai tay vợt Minh Chan (hạng 37 thế giới), Phúc Huỳnh (hạng 49 thế giới) cũng góp mặt và giành chức vô địch nội dung đôi nam. Và còn rất nhiều các vận động viên khác của Việt Nam hứa hẹn sẽ lọt top cao trong thời gian tới như Trịnh Linh Giang và Trương Văn Hiền…
Trở lại với dân phong trào, trên một diễn đàn ông Trương Văn Hùng bình luận thêm:
"Anh em chưa chơi pickleball nên dè bỉu, xem thường cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng ai đã chơi rồi sẽ hiểu vì sao nó phát triển nhanh nhất thế giới hiện tại".
Ngược lại, những fan của tennis cũng có những lý lẽ riêng của mình.
- "Bóng bàn thì phải chơi trên bàn. Tennis thì phải chơi vợt lưới. Thời 4.0 nên cái gì cũng có thể xảy ra...vợt bóng bàn mà đánh như tennis", một tài khoản bắt đầu chủ đề trong "cuộc chiến giữa pickleball và tennis".
- "Tenis vẫn là số một khi các ngôi sao thế giới vẫn còn đang ngự trị hằng ngày trong tim người hâm mộ trên toàn cầu với số lượng khủng. Thử xem số lượng hội nhóm, thi đấu của tennis hiện nay là bao nhiêu?"
- "Pickle ball ra đời năm 1965, gần 60 nhưng không phổ biến trên các giải đấu quốc tế thì lấy tuổi gì đòi thay thế tennis?"
- "Mỗi thứ có một cái hay riêng, pickleball có phát triển cũng tốt nhưng để huyền thoại như tennis thì khó đấy".
Bàn về chuyện kinh doanh sân bãi, tài khoản Phùng Toàn chia sẻ:
"Bạn chỉ nhìn thấy 1 điều duy nhất là cho thuê sân kinh doanh pickleball thời điểm hiện tại ngon hơn mà quên 1 điều khi có nhiều sân pickleball thì sẽ có chuyện giá điều chỉnh lại thấp hơn để tranh giành khách. Đó là còn chưa kể hiện nay phong trào đấu giải tennis kiếm tiền rất tốt. Nên vì vậy chỉ là song song cùng tồn tại chứ để thay thế thì còn lâu, điều đó k bao giờ xảy ra".
3 điểm khác biệt quan trọng của pickleball và tennis
Thế giới thể thao đang chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của hai môn độc đáo – pickleball và tennis. Đây không chỉ là những trò chơi, mà còn là những trải nghiệm sâu sắc với những đặc tính riêng biệt, từ cách chơi, dụng cụ sử dụng đến quy tắc và kích thước sân.
Loại Bóng:
Pickleball: Bóng nhẹ, thấp và làm bằng nhựa, không có lõi cao su. Sử dụng bóng có lỗ nhỏ khi chơi ngoại ô để giảm cản trở từ gió và duy trì sự ổn định.
Tennis: Bóng có lõi cao su, khiến quả bóng nảy lên cao sau mỗi cú đánh. Không yêu cầu bóng có lỗ nhỏ.


Dụng Cụ Sử Dụng:
Pickleball: Sử dụng "racket" với chiều dài bằng một nửa vợt tennis. "Racket" thường là vật liệu tổng hợp, nhẹ và mạnh mẽ với lõi hình tổ ong.
Tennis: Sử dụng vợt dài hơn và có dây đan để tạo lực và kiểm soát. Dùng chủ yếu làm từ vật liệu như gỗ hoặc hợp kim nhôm.
Kích Thước Sân:
Sân Pickleball nhỏ hơn nhiều so với sân Tennis (20′ x 44′ so với kích thước lớn của sân Tennis). Kích thước nhỏ tạo điều kiện cho trải nghiệm chơi đội phổ biến.
Lưới Pickleball cũng nhỏ hơn, tạo ra thách thức khác biệt khi đưa bóng qua lưới.
"Cuộc chiến giữa pickleball và tennis", thật khó để có thể trả lời môn nào hay hơn, môn nào sẽ phát triển rộng hơn môn nào. Bất kỳ môn thể thao nào đều sẽ có những tệp "khách" riêng với nhu cầu riêng.
Nếu bạn muốn diện đồ đẹp, thích đổ mồ hôi ngày hè mà không muốn tốn quá nhiều thể lực thì hãy chọn pickleball như các nàng hậu Tiểu Vy, Thùy Tiên, Tường San… Nếu bạn là một người có thể lực dồi dào, thích tốc độ và sự mạnh mẽ thì tennis là một lựa chọn hàng đầu.
"Đam mê cả 2 bộ môn, mong là cả 2 cùng phát triển", một người hâm mộ bình luận dưới bài đăng gây tranh cãi và nhận được nhiều lượt like, thả tim để hướng ứng.
Sau cùng, với chúng ta, vận động chính là cội nguồn của sự sống!
Theo Thanh Xuân (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/cuoc-chien-giua-pickleball-va-tennis-hai-mon-the-thao-gay-tranh-cai-nay-lua-mon-nao-se-len-ngoi-20240518092008864.chn
- Vì sao Iran tổ chức quốc tang cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau hơn 4 tháng? (11:31)
- Vụ kiện Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ có bước ngoặt mới, nguyên đơn yêu cầu bổ sung thêm 3 bị đơn (11:31)
- Chi gần 100 triệu đồng giảm cân chưa thành, người vợ tiếp tục muốn bỏ thêm 100 triệu để hút mỡ khiến chồng bối rối (11:22)
- Phát hiện 34 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo công nghệ cao tại Quảng Ninh (11:19)
- Ai là người đầu tiên phanh phui vụ điểm thi Toán cao bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang? (11:13)
- Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh (11:05)
- Cựu cầu thủ chỉ trích HLV Roberto Martinez, nói Bồ Đào Nha thua do "quá nghe lời" (11:05)
- Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra (56 phút trước)
- Quán cà phê của Đan Trường quá tải ngày cuối tuần, khách vây kín để gặp "Anh Bo" (1 giờ trước)
- Video: Cháy lớn tại công ty hóa chất ở Phú Thọ, rực sáng một góc trời (1 giờ trước)