Thể thao

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị bắt ở sân bay

Sau vụ cưỡng hôn cầu thủ nữ tại World Cup nữ 2023, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) - Luis Rubiales tiếp tục bị điều tra vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng và rửa tiền.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin theo tờ Marca, ông Luis Rubiales bị bắt giữ ngay sau khi trở về Tây Ban Nha vào ngày 3/4 và bị cảnh sát thẩm vấn tại sân bay. Trước đó, vị cựu Chủ tịch của RFEF sang Cộng hòa Dominica từ ngày 20/3. Tuy nhiên, ông Luis Rubiales đã từ chối hợp tác và được các cảnh sát Tây Ban Nha thả sau đó vài giờ.

“Ông Luis Rubiale đến Tây Ban Nha vào khoảng 10 giờ sáng. Hàng chục nhà báo và máy quay truyền thông đang chờ sẵn nhưng ông Luis Rubiales bị đưa thẳng đến văn phòng của Lực lượng Bảo vệ Dân sự ở Barajas. Luis Rubiales đã được thông báo về những cáo buộc. Ông có thể rời đi nhưng thẩm phán Delia Rodrigo, thuộc tòa án số 4 của Majadahonda (Madrid) sẽ sớm đưa ra lệnh triệu tập làm việc”, tờ Marca tường thuật.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị bắt ở sân bay
Ông xuống sân bay tại Tây Ban Nha vào lúc 10 giờ sáng.
Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị bắt ở sân bay - 1
Ông bị bắt ngay sau đó.

Các kênh truyền thông của Tây Ban Nha cho biết thêm, ông Luis Rubiales đang bị điều tra về các tội danh tham nhũng trong kinh doanh, quản lý không công bằng, rửa tiền và là thành viên của một tổ chức tội phạm.

Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha khẳng định cựu Chủ tịch RFEF đã chuyển ít nhất 3,8 triệu euro cho công ty xây dựng Gruconsa và công ty vận hành SVĐ La Cartuja ở Seville trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022. Sau khi nhận tiền, công ty Gruconsa đã chuyển người bạn của ông Luis Rubiales - Francisco Javier Martin Alcaide. Cuối cùng, ông Luis Rubiales đã nhận lại tiền tiền từ các công ty của bạn mình dưới dạng "lợi nhuận".

Các nguồn tin bào chữa cho ông Luis Rubiales đã đảm bảo với cơ quan điều tra EFE rằng sự trở lại của Luis Rubiales không phải do thẩm phán đã triệu tập mà là do ông mong muốn trở lại càng sớm càng tốt. Ông Luis Rubiales cho rằng mình vô tội và ông khẳng định sự thật sẽ được chứng minh.

Vào tuần trước, khi ở Cộng hòa Dominica, ông Luis Rubiales đã trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ La Sexta và phủ nhận việc sai phạm trong công việc. Ông nói: "Ở Tây Ban Nha, họ nói tôi có một CLB bóng chày, nó đến từ nguồn tiền mà tôi sai phạm. Đó hoàn toàn là dối trá và bịa đặt. Những tuyên bố của giới truyền thông và số tiền tôi có trong tài khoản không liên quan gì nhau. Tiền trong tài khoản của tôi là tiền tiết kiệm, tôi tích góp cả đời”.

Ông Luis Rubiales giữ chức Chủ tịch RFEF từ tháng 5/2018. Tuy nhiên, vài tháng trước, ông Luis Rubiales vướng vào bê bối tại World Cup nữ 2023. Vị chủ tịch LĐBD Tây Ban Nha khi đó bị chỉ trích vì ôm hôn một cầu thủ nữ của đội nhà (Jennifer Hermoso) trong lễ trao giải, thông tin trên VTC News.

Bê bối ở World Cup nữ là lý do chính khiến ông Luis Rubiales buộc phải từ chức ở LĐBĐ Tây Ban Nha. Ban đầu, vị quan chức 46 tuổi khẳng định đó không phải hành vi tấn công tình dục và kiên quyết không rời vị trí. Tuy nhiên, trước làn sóng tẩy chay, ông Luis Rubiales buộc phải rời LĐBĐ Tây Ban Nha và đối mặt với các vụ kiện tụng.

Theo Daily Mail, cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha có thể bị nhận án tù từ 1 năm đến 2,5 năm nếu bị kết tội tấn công tình dục.

Vụ việc này không liên quan đến cuộc điều tra mà ông Rubiales đang phải đối mặt. Các cáo buộc về gian lận, tham nhũng của ông Luis Rubiales nằm trong cuộc điều tra tách biệt. Cuối tháng 3, căn hộ của ông Rubiales ở Granada bị khám xét.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuu-chu-tich-ldbd-tay-ban-nha-bi-bat-o-san-bay-d214456.html