-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
23/02/2024 22:50Cựu HLV tuyển Trung Quốc lĩnh án tù chung thân
Cuộc chiến chống tham nhũng của bóng đá Trung Quốc kéo dài suốt 1 năm qua đang đi đến hồi kết khi các nhân vật quan trọng nhất bị kết án. Trong phiên tòa xét xử vừa diễn ra, Li Tie đã bị kết án tù trung thân với hàng loạt tội danh như tham nhũng, hối lộ và dàn xếp tỷ số.
Theo cáo trạng, vào mùa giải 2015, Hebei China Fortune gặp bất lợi trong cuộc đua giành suất thăng hạng lên Chinese Super League (CSL). Li Tie lúc đó dẫn dắt Guangzhou Evergrande đã nhận lời tới Hebei China Fortune, để rồi nhúng chàm bằng cách tham gia đường dây hối lộ, dàn xếp tỷ số.
Trong 9 trận cuối của mùa giải, Hebei giành tới 8 chiến thắng, qua đó giành suất lên hạng với 2 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Dalian Aerbin. Để có được kết quả này, chỉ riêng trận đấu cuối với Shenzhen FC, Hebei đã chi gần 2 triệu USD để mua chuộc đối thủ, trong đó Li Tie đưa hơn 800.000 USD cho cầu thủ Shenzhen FC.
Chiêu thức hối lộ tương tự tiếp tục được Li Tie áp dụng để giúp Wuhan Zall thăng hạng CSL trong năm 2018. Đổi lại, Wuhan Zall đã "bơm" tiền để Li Tie thành công đút lót hàng trăm nghìn USD cho chiếc ghế nóng tại ĐTQG Trung Quốc.
Trong đó, Chen Xuyan, cựu Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc (CFA) nhận 280.000 USD, và Liu Yi, cựu Tổng thư ký CFA, bỏ túi 140.000 USD.
Theo tiết lộ của phóng viên nổi tiếng Ran Xiongfei, Li Tie đã rất thất vọng với phán quyết của tòa án và quyết định nộp đơn kháng án. Không những vậy, cựu cầu thủ Everton còn thay đổi lời khai để cố cứu vãn tình hình.
Theo nhận định của Ran Xiongfei, Li Tie tưởng rằng có người sẽ “cứu” mình nhưng điều đó không xảy ra. Sau khi bị kết án tù chung thân, Li Tie buộc phải đấu tranh thay đổi tình hình.
HLV 46 tuổi Li Tie đã từng thi đấu cho đội bóng ở Premier League - Everton từ năm 2002-2006, và có hơn 90 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Trung Quốc.
Li đảm nhận vị trí HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc vào năm 2020, nhưng đã từ chức sau thất bại khi không vượt qua vòng loại World Cup Qatar 2022.
Biên Thùy (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)