Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo. Tuy nhiên, động thái vấp phải sự hoài nghi từ giới chuyên môn nước này, những người cho rằng khả năng lật ngược thế cờ là rất thấp.

Đáng lo ngại hơn, một án phạt nghiêm khắc đang lơ lửng, đe dọa đến tương lai của đội tuyển quốc gia nước này.

Ông Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành LĐBĐ Malaysia, đã lên tiếng cảnh báo về một kịch bản tồi tệ. Ông lo ngại rằng dù LĐBĐ Malaysia không bị đình chỉ, nhưng đội tuyển Malaysia có nguy cơ "biến mất" khỏi các giải đấu lớn.

Giải thích rõ hơn về nguy cơ này, ông Raj chỉ ra rằng nếu bị cấm thi đấu, đội tuyển sẽ không được tham dự bất kỳ giải đấu cấp châu lục nào trong suốt giai đoạn 2026, 2027, 2028, và 2029. 

Ông nhấn mạnh đây là các giải đấu tầm cỡ Asian Cup, chứ không phải các giải cấp khu vực như SEA Games. Theo lịch trình, đội tuyển Malaysia có thể góp mặt tại Asian Cup 2027 và bắt đầu vòng loại tiếp theo vào đầu năm 2029.

Chưa dừng lại ở đó, án phạt còn có thể giáng một đòn mạnh vào vị thế của bóng đá Malaysia. Ông Christopher Raj phân tích rằng đội tuyển có thể bị trừ điểm nặng trên Bảng xếp hạng FIFA và tụt dốc thê thảm. 

Khi thứ hạng sụt giảm, tuyển Malaysia sẽ rất khó mời các đội bóng lớn thi đấu giao hữu. "Tại sao một đội xếp hạng 80 thế giới lại nhận lời đá với đội hạng 145? Không có lợi ích nào cả," ông đặt vấn đề.

Trong bối cảnh tương lai còn bất định, đội tuyển Malaysia hiện đã công bố danh sách tập trung cho trận đấu quan trọng sắp tới. Họ sẽ gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11 này. Một chiến thắng sẽ giúp Malaysia tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng F. Dù vậy nguy cơ bị xử thua hai trận gặp Nepal và Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 vẫn đang đe dọa đội bóng.

PV (SHTT)