-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Thể thao
27/12/2024 21:18Cựu Trưởng ban Trọng tài VFF: 'Tôi đã rất hồi hộp, may là trọng tài không thổi phạt đền Hồ Tấn Tài!'
Tối qua, ĐT Việt Nam có chiến thắng 2-0 trên sân của Singapore tại lượt đi Bán kết AFF Cup 2024. Trên sân cỏ nhân tạo của Singapore đã diễn ra nhiều tình huống khó xử lý với trọng tài người Hàn Quốc, Kim Woo-Sung dù ông được VAR hỗ trợ.
Một trong các pha bóng gây tranh cãi nhất đến ở phút 85, Nguyễn Xuân Son đỡ bóng bổng bằng ngực rồi xoay người sút mạnh, đưa bóng đi chéo góc hạ gục thủ môn chủ nhà. Tuy nhiên siêu phẩm này không được công nhận thành bàn thắng vì trọng tài sau khi được VAR hỗ trợ, xác định Xuân Son đã để tay chạm bóng.
Chính Xuân Son, HLV Kim Sang-sik và rất nhiều NHM Việt Nam đã không phục quyết định này của trọng tài xứ Kim chi. Tuy nhiên cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền lý giải:
"Tình huống đó rất khó. Sau khi ta xem trực tiếp trên truyền hình, xem các góc máy mà trọng tài cũng quan sát thì cũng không thấy rõ ràng lắm. Nhưng tôi tin ở cái chỗ, không phải ngẫu nhiên trọng tài ra xem VAR mà rất lâu. Đúng là VAR còn hạn chế, quay chưa rõ ràng nhưng một khi trọng tài xem thật lâu rồi đưa ra quyết định thì phải có cơ sở chứ".
Đặc biệt, cựu Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền còn chỉ ra một pha bóng mà ông Kim Woo-Sung đã ra quyết định có lợi lớn cho ĐT Việt Nam:
"Nhưng ta cũng phải xem lại tình huống trước đó ở phút 80, khi Tấn Tài có động tác đè Faris Ramli, nói thật khi xem VAR là tôi rất hồi hộp. Nếu trọng tài quyết định phạt đền thì phải chịu.
Ở góc nhìn của trọng tài, thường họ sẽ lý giải thế này, bóng đã qua rồi, tức là đang lợi thế cho tiền đạo của Singapore (vì tính là bóng vẫn trong khả năng kiểm soát của cậu ấy). Tấn Tài chạy vòng ra phía sau, ngã rồi đè lên người ta. Dù động tác tay của Tấn Tài không rõ ràng là lôi kéo hay xô đẩy gì hết. Nhưng chỉ cần động tác đè lên đối phương là đủ cơ sở để thổi phạt đền rồi. Trọng tài không quyết định phạt đền dù VAR cũng vào cuộc, tôi cho rằng là vì trọng tài nghĩ đến vấn đề mặt cỏ nhân tạo, rất trơn. Tấn Tài không phải cố tình đè lên đối phương mà do bị ngã, nên có thể trọng tài tính chuyện mặt cỏ trơn, rồi xác định nó là bình thường nên không phạt đền.
Nhưng ai cũng phải công nhận, nếu tình huống đó trọng tài quyết định phạt đền thì ta phải chấp nhận. Hoặc đảo ngược lại, nếu tình huống đó là phía Singapore phạm lỗi, chắc chúng ta sẽ đòi hỏi tại sao không có phạt đền.
Nên nói đi nói lại, trong trận đấu, trọng tài mà coi VAR rất lâu rồi đưa ra quyết định thì cũng có lý do của họ. Kể cả tình huống của Xuân Son, không loại trừ khả năng trọng tài cũng cân nhắc ngược tình huống từ chối 11m cho Singapore trước đó, để đưa ra phán quyết cho pha bóng của Xuân Son".
Về toàn bộ công tác trọng tài của trận đấu, ông Dương Văn Hiền cũng nhận định đã diễn ra tốt đẹp: "Tôi cho rằng trọng tài đã điều khiển trận đấu tốt. Tổ VAR đã tư vấn, hỗ trợ trọng tài cũng rất tốt".
AFF Cup 2024 là lần đầu tiên tất cả các trận đấu đều được áp dụng VAR. Việc áp dụng công nghệ mới này đôi khi khiến thời gian trận đấu bị kéo ra nhiều. Một vài tình huống có thể vẫn tạo tranh cãi. Nhưng ông Dương Văn Hiền cho rằng nhìn chung, công tác trọng tài đã tốt hơn rất nhiều:
"Việc áp dụng VAR cho AFF Cup là một điều tích cực. Những kỳ AFF Cup trước chưa có VAR, ta vẫn thấy đâu đó có những điều chưa rõ ràng. VAR tham gia sẽ tạo ra sự công bằng. Và VAR cũng sẽ giúp các trọng tài đỡ áp lực hơn. Những pha bóng liên quan tới bàn thắng hay phạt đền sẽ có VAR hỗ trợ. Nên nhìn chung công tác trọng tài ở AFF Cup 2024 này là ổn, rất tốt".
Sau tất cả thì ĐT Việt Nam vẫn thắng Singapore 2-0 ngay trên sân khách. Có lẽ một bộ phận NHM Việt Nam nên tận hưởng chiến thắng thay vì dành năng lượng tiêu cực cho trọng tài Kim Woo-Sung.
Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- Tùng Dương ghi dấu tại Mai Vàng 31-2025 với hai đề cử đáng chú ý (09:29)
- Nga cam kết sát cánh cùng Trung Quốc trước kịch bản khẩn cấp tại Eo biển Đài Loan (09:20)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (37 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (44 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (46 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (1 giờ trước)