Sau nhiều năm chinh chiến tại các giải bóng đá Đức, tiền đạo Keereerom đã quyết định trở về quê nhà Thái Lan để thực hiện nghi lễ xuất gia, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các ngôi sao bóng đá xứ Chùa Vàng.

Sau nhiều năm bôn ba tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Đức, tiền đạo Keereerom đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp sân cỏ để trở về quê nhà thực hiện khóa tu xuất gia, tiếp nối truyền thống đạo đức tốt đẹp của nam giới xứ Chùa Vàng.

23-1766489555-cuu-tuyen-thu-u23-thai-lan-tam-roi-san-co-chau-au-de-xuat-gia.webp
Keereerom chính thức xuống tóc

Theo thông tin chính thức được đăng tải trên Fanpage của Đội tuyển bóng đá Quốc gia Thái Lan, ngày 22/12, tiền đạo Keereerom đã chính thức thực hiện nghi thức xuống tóc xuất gia tại chùa Wat Sri Chan, phường Na O, tỉnh Loei. Đây là một quyết định gây bất ngờ nhưng nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ bóng đá xứ sở này.

23-1766489617-cuu-tuyen-thu-u23-thai-lan-tam-roi-san-co-chau-au-de-xuat-gia.jpeg

Keereerom vốn không phải là cái tên xa lạ với giới mộ điệu. Anh thuộc thế hệ cầu thủ Thái Lan có quãng thời gian dài ăn tập bài bản tại các lò đào tạo bóng đá danh tiếng ở Đức. Trong sự nghiệp của mình, chân sút 24 tuổi từng khoác áo Augsburg II, Rosenheim và gần nhất là đầu quân cho CLB Schwaben Augsburg. Dù sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, nhưng môi trường bóng đá châu Âu khắc nghiệt đã khiến anh chưa thể để lại nhiều dấu ấn đậm nét như kỳ vọng.

Tại cấp độ tuyển trẻ, dấu ấn lớn nhất của Keereerom là việc góp mặt trong đội hình U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 (năm 2022). Ở giải đấu đó, anh cùng các đồng đội đã đi đến trận chung kết nhưng đáng tiếc để thua U23 Indonesia, ngậm ngùi nhận tấm huy chương Bạc.

Việc một cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức quyết định "quy y cửa Phật" không phải là điều hiếm gặp tại Thái Lan, nhưng luôn mang lại những giá trị cảm xúc đặc biệt. Trước Keereerom, những ngôi sao đương thời của tuyển quốc gia như bộ đôi Ratthanakorn Maikami và Sasalak Haiprakhon cũng từng tạm dừng thi đấu vào năm 2023 để tham gia các khóa tu ngắn hạn.

Đối với người dân Thái Lan, việc xuất gia gieo duyên không chỉ là để học giáo lý, oai nghi Phật giáo mà còn là cách để rèn luyện bản lĩnh, đức tính nhẫn nại và đặc biệt là để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Theo truyền thống, đây được xem là cột mốc trưởng thành quan trọng của một người đàn ông.

Trong thời gian khóa tu diễn ra, Keereerom sẽ phải rũ bỏ hoàn toàn ánh hào quang của một ngôi sao bóng đá để bắt đầu cuộc sống của một tu sĩ. Hàng ngày, anh sẽ phải thức dậy từ sớm để học tập kinh kệ, rèn luyện cách đi đứng, nói năng theo chuẩn mực oai nghi Phật giáo. Sau khóa tu dự kiến kéo dài vài tháng, Keereerom được kỳ vọng sẽ trở lại sân cỏ với một tâm thế mới, mạnh mẽ và điềm tĩnh hơn.

TN (SHTT)